CDC Mỹ kêu gọi đảm bảo bao phủ vaccine phòng các bệnh đặc hữu

Tỷ lệ tiêm vaccine phòng các loại dịch bệnh cho trẻ em ở Mỹ đã giảm trong suốt thời kỳ dịch bệnh COVID-19 và các bang nới lỏng các yêu cầu về tiêm chủng khi học sinh học trực tuyến.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em tại Los Angeles, California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo một báo cáo do Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ công bố ngày 21/4, trong năm học 2020-2021, tỷ lệ bao phủ 3 loại vaccine thông thường ở trẻ em trên toàn nước Mỹ chỉ đạt 94%, tức thấp hơn 1% so với năm học trước. Đó là vaccine 3 trong 1 MMR phòng sởi, quai bị và virus Rubella; vaccine 3 trong 1 DTaP ngừa bạch hầu, uốn ván và ho gà; và vaccine ngừa thủy đậu.

Tại thời điểm hiện tại khi học sinh quay trở lại học tập trực tiếp, các tác giả nghiên cứu nhấn mạnh tính cấp thiết của việc đảm bảo tỷ lệ bao phủ các loại vaccine ở mức cao, qua đó tiếp tục bảo vệ học sinh, sinh viên khỏi nguy cơ mắc các bệnh có thể ngăn ngừa bằng vaccine. 

CDC cho biết có ít nhất 35.000 trẻ em trên toàn nước Mỹ đi học mẫu giáo mà chưa hoàn thành hồ sơ tiêm chủng đối với các loại bệnh như sởi, ho gà và thủy đậu. 

Báo cáo được tổng hợp từ dữ liệu tiêm chủng tại 47 bang của Mỹ cùng quận Columbia. Đây cũng là yếu tố hạn chế của báo cáo khi còn thiếu dữ liệu tổng hợp của 3 bang, bên cạnh những khó khăn trong thống kê do đại dịch COVID-19.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Phát huy vai trò cựu chiến binh trong củng cố hòa bình và gắn kết ASEAN

Phát huy vai trò cựu chiến binh trong củng cố hòa bình và gắn kết ASEAN

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, phát biểu tại lễ khai mạc Đại hội đồng Liên đoàn Cựu chiến binh các nước ASEAN (VECONAC) lần thứ 25 tại Cung Hòa bình ngày 5/10, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã đề ra 6 khuyến nghị quan trọng để tăng cường hơn nữa tình đoàn kết, sự hợp tác và vai trò của cựu chiến binh trong việc thúc đẩy hòa bình, phát triển và thịnh vượng trong khu vực.