CDC châu Phi kêu gọi hành động khẩn cấp ngăn bệnh đậu mùa khỉ lây lan

Ngày 8/8, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) châu Phi đã kêu gọi hành động khẩn cấp để ngăn chặn “sự lây lan đáng lo ngại” của bệnh đậu mùa khỉ trên khắp lục địa.
Chú thích ảnh
Em nhỏ mắc đậu mùa khỉ được điều trị tại Lobaya, CH Trung Phi. Ảnh tư liệu: Getty Images/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo về sự bùng phát bệnh đậu mùa khỉ ở châu Phi, Tổng Giám đốc CDC châu Phi Jean Kaseya cho biết tính đến nay đã có ít nhất 16 quốc gia châu Phi ghi nhận ca bệnh. Kể từ tháng 1/2022, khoảng 38.465 ca nhiễm và 1.456 ca tử vong vì bệnh đậu mùa khỉ đã được ghi nhận. Đặc biệt, trong tuần trước, số ca bệnh mới tiếp tục tăng với 887 trường hợp và 5 ca tử vong.

Dữ liệu từ CDC châu Phi cho thấy trong 10 ngày qua, có thêm 6 quốc gia ở châu Phi ghi nhận sự bùng phát bệnh đậu mùa khỉ, trong khi căn bệnh này có nguy cơ lây lan tại 18 nước khác trong khu vực. Lưu ý rằng số ca bệnh đậu mùa khỉ mới được báo cáo trong năm nay tăng 160% so với cùng kỳ năm 2023, ông Kaseya bày tỏ lo ngại về cách thức lây truyền bệnh, chủ yếu lây lan qua đường tình dục. Ông cũng lưu ý việc phát hiện muộn và sự chậm trễ trong việc đưa ra các biện pháp đối phó ở các quốc gia có ca nhiễm là một trong những nguyên nhân chính khiến bệnh lây lan nhanh, bên cạnh các yếu tố như khủng hoảng xã hội và chính trị cũng như biến đổi khí hậu.

Trước tình hình này, Tổng Giám đốc Kaseya nhấn mạnh cần triển khai những biện pháp khẩn cấp và quyết liệt nhằm ngăn chặn sự lây lan hiện nay của căn bệnh nguy hiểm này ở châu Phi. Ông cũng lưu ý Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã ban bố bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu (PHEIC) từ tháng 7/2022 đến tháng 5/2023. PHEIC là mức cảnh báo cao nhất mà WHO đưa ra đối với một dịch bệnh.

Chú thích ảnh
Bàn tay của bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ. Ảnh tư liệu: Getty Images/TTXVN

Đậu mùa khỉ là một bệnh truyền nhiễm, lần đầu tiên được xác định ở người vào năm 1970 tại Congo. Bệnh này đã xuất hiện trong nhiều năm ở một số quốc gia Tây và Trung Phi, khi virus lây truyền từ động vật bị nhiễm bệnh sang người.

Bệnh có nhiều dấu hiệu và triệu chứng khác nhau. Ở một số người, bệnh chỉ xuất hiện các triệu chứng nhẹ, nhưng với một số người khác bệnh có triệu chứng nặng hơn và cần được chăm sóc tại cơ sở y tế. Những người có nguy cơ cao mắc bệnh nặng hoặc biến chứng bao gồm phụ nữ mang thai, trẻ em và người bị suy giảm miễn dịch. Triệu chứng điển hình về bệnh đậu mùa khỉ bao gồm sốt, đau đầu giật, đau cơ, đau lưng, suy nhược cơ thể, tăng bạch huyết.

Nguyễn An (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.