Bùng phát dịch đậu mùa khỉ tại Kenya

Ngày 31/7, Kenya đã tuyên bố bùng phát dịch đậu mùa khỉ (mpox) sau khi phát hiện ca nhiễm tại Taita Taveta, phía Đông Nam thủ đô Nairobi.
Chú thích ảnh
Bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Bệnh nhân là một hành khách đi từ Uganda đến Rwanda qua cửa khẩu Taita Taveta của Kenya. Giới chức y tế khuyến cáo người dân Kenya tuân thủ các biện pháp y tế phòng ngừa để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng trước nguy cơ dịch bệnh lây lan. Nhà chức trách cũng cảnh báo nguy cơ lây nhiễm cao do hoạt động đi lại nhộn nhịp ở khu vực biên giới nước này với các quốc gia Đông Phi khác, nhất là dọc theo những hành lang giao thông ở khu vực phía Bắc và trung tâm.

Bộ Y tế Kenya cam kết ngăn ngừa dịch bệnh lan rộng thông qua việc phối hợp với chính quyền các cấp, cơ sở y tế để tăng cường giám sát, báo cáo các trường hợp nghi nhiễm và phổ biến thông tin về các biện pháp phòng ngừa đến người dân.

Mpox có thể lây lan qua tiếp xúc trực tiếp với người bệnh hoặc qua các giọt bắn mang virus gây bệnh. Bệnh thường phổ biến tại các vùng rừng rậm ở Đông, Trung và Tây Phi. Bệnh đã bùng phát thành dịch tại nhiều quốc gia kể từ tháng 5/2022, sau đó đạt đỉnh vào tháng 8/2022. Bệnh tiếp tục lây lan trong giai đoạn từ tháng 6 - 11/2023.

Nguyễn An (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.