WHO cảnh báo đậu mùa khỉ vẫn là mối đe dọa sức khỏe toàn cầu

Ngày 11/7, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã cảnh báo đậu mùa khỉ (Mpox) vẫn là mối đe dọa sức khỏe toàn cầu, đồng thời bày tỏ mối quan ngại đặc biệt trước sự bùng phát mạnh của một chủng Mpox mới ở Cộng hòa Dân chủ Congo.
Chú thích ảnh
Bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

WHO cho biết chỉ trong một tháng qua, cơ quan này đã nhận được báo cáo về các trường hợp nhiễm bệnh từ 26 quốc gia. 

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết Mpox vẫn là mối đe dọa sức khỏe toàn cầu. Ông đề cập đến tình hình dịch Mpox tại Nam Phi khi nước này gần đây đã báo cáo có 20 trường hợp mắc bệnh, trong đó có 3 trường hợp tử vong. Đây là những ca tử vong đầu tiên do Mpox tại nước này kể từ khi dịch bệnh này xuất hiện tại Nam Phi năm 2022. Người đứng đầu WHO khẳng định không có trường hợp nào trong số đó có lịch sử du lịch quốc tế và điều này cho thấy các trường hợp được xác nhận mắc bệnh chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong số ca mắc thực tế và đang diễn ra sự lây nhiễm trong cộng đồng. 

Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết tình hình dịch bệnh Mpox đang đặc biệt đáng quan ngại ở Cộng hòa Dân chủ Congo, nơi phát hiện một chủng virus mới đã lây lan kể từ tháng 9 năm ngoái. Đợt bùng phát tại Congo không có dấu hiệu thuyên giảm khi có tới 11.000 trường mắc bệnh đã được báo cáo trong năm nay, trong đó có 445 trường hợp tử vong và trẻ em là đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Mpox lần đầu tiên được phát hiện ở người vào năm 1970 tại Cộng hòa Dân chủ Congo, với sự lây lan của chủng Clade I ở một số quốc gia Tây và Trung Phi. Người bệnh chủ yếu bị lây nhiễm từ động vật bị nhiễm bệnh, do các hoạt động như khi ăn thịt rừng. 

Đến tháng 5/2022, dịch Mpox một lần nữa bùng phát trên toàn cầu, khiến WHO tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng - mức báo động cao nhất mà tổ chức này có thể đưa ra vào tháng 7/2022. Tổ chức này đã chấm dứt cảnh báo vào tháng 5 năm ngoái nhưng vẫn tiếp tục khuyến nghị người dân toàn cầu cảnh giác với dịch bệnh này. 

Bà Maria Van Kerkhove, người đứng đầu cơ quan phòng chống dịch bệnh và đại dịch tại WHO, khẳng định Mpox sẽ không biến mất, mà con người vẫn phải học cách sống cùng dịch bệnh này, song điều cần thiết có sự giám sát chặt chẽ.

Thanh Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.

Căng thẳng tại Hormuz khiến nguồn cung dầu Saudi Arabia đối mặt rủi ro

Căng thẳng tại Hormuz khiến nguồn cung dầu Saudi Arabia đối mặt rủi ro

Những cuộc tấn công mới nhằm vào Saudi Arabia và các tàu thuyền ở vùng Vịnh ngày 13/9 tiếp tục thử thách khả năng ứng phó của các nước Trung Đông, trong bối cảnh một đường ống dẫn dầu Saudi Arabia bị tấn công làm dấy lên lo ngại gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.