Cầu Rồng nhận giải thưởng về hệ thống kết cấu

Cầu Rồng vượt sông Hàn của thành phố Đà Nẵng, đã được Hiệp hội các công ty kỹ thuật New York (ACEC New York) xét giải thưởng Kim cương trong danh mục các giải thưởng về hệ thống kết cấu.

Ông Gina R. Potfora, CMP - Giám đốc Dịch vụ Hội viên Hội đồng các công ty kỹ thuật New York đã thông báo chính thức bằng văn bản đến các cơ quan hữu quan TP Đà Nẵng về việc: Cầu Rồng vượt sông Hàn của thành phố Đà Nẵng, đã được Hiệp hội các công ty kỹ thuật New York (ACEC New York) xét giải thưởng Kim cương trong danh mục các giải thưởng về hệ thống kết cấu.


Đây là giải thưởng thường niên do Hiệp hội các công ty kỹ thuật New York bình chọn cho các dự án được thực hiện trên lãnh thổ nước Mỹ và các dự án khác được triển khai khắp các quốc gia trên thế giới. Dự kiến, buổi lễ trao giải thưởng sẽ được tổ chức vào ngày 29/3/2014, tại thành phố New York, Mỹ.


Dự án cầu Rồng do đơn vị Tư vấn Louis Berger (Mỹ) liên danh với Công ty Ammaann Whitney (Mỹ) và TDIC 533 Việt Nam phối hợp thực hiện, với giải pháp thiết kế đầy sáng tạo và giúp giải được bài toán khó lâu nay. Theo đó, phía bờ tây của cầu Rồng là ngay từ mép nước chứ không vươn dài đến tận đường Nguyễn Văn Linh, khiến cho cầu Rồng không “lấn át” các kiến trúc lân cận như Bảo tàng Điêu khắc Chăm, chùa An Long phía dưới chân cầu, mà ngược lại, còn tôn vinh các kiến trúc ở khu vực này.

A.M

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.