Cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ nghị viện Brazil - Việt Nam

Chiều 18/8, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Brazil - Việt Nam Márcio Honaiser và Đoàn, nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tiếp Chủ tịch nhóm Nghị sỹ hữu nghị Brazil – Việt Nam ông Márcio Honaiser. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm trong bối cảnh Việt Nam đang tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2025), Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cảm ơn Brazil đã luôn ủng hộ Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và giành độc lập trước đây; cho rằng, chuyến thăm lần này của Đoàn sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ Đối tác chiến lược của hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Brazil là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Mỹ - Latinh với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2024 đạt 7,98 tỷ USD (tăng 12,2% so với năm 2023). Đầu tư từ Brazil vào Việt Nam chủ yếu trong lĩnh vực chế biến, chế tạo, bán buôn, bán lẻ và hoạt động chuyên môn khoa học...

Cho rằng tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực như: chính trị, kinh tế, văn hóa, thể thao, giao lưu nhân dân, nhất là giao lưu giữa các thế hệ trẻ để tiếp nối truyền thống ngoại giao tốt đẹp giữa hai nước. 

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Brazil và Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Brazil - Việt Nam tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác, đưa kết quả của cuộc hội đàm giữa hai Nhóm Nghị sĩ hữu nghị đi vào cuộc sống, là cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ nghị viện giữa hai nước nói riêng và quan hệ hai nước nói chung.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Chủ tịch nhóm Nghị sỹ hữu nghị Brazil - Việt Nam ông Márcio Honaiser cùng các đại biểu. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dành thời gian tiếp và chia sẻ các kết quả hội đàm giữa hai Nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Brazil - Việt Nam Márcio Honaiser nhấn mạnh, thời gian qua, quan hệ chính trị, ngoại giao của hai nước phát triển tích cực và tin cậy, thể hiện qua nhiều chuyến thăm cấp cao. Các hoạt động văn hóa, thể thao, giao lưu nhân dân cũng được tổ chức sôi nổi nhân dịp kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1989 - 2024), góp phần củng cố nền tảng hữu nghị, tăng cường hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Brazil - Việt Nam nhất trí cho rằng, quan hệ hai nước, đặc biệt là thương mại, còn nhiều triển vọng để phát triển trong thời gian tới; đồng thời khẳng định sẽ tích cực thúc đẩy chuyến thăm Việt Nam của các Đoàn cấp cao Brazil, qua đó tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược của hai nước.

Diệp Trương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.