Cầu Bình Phước 1 hoàn tất công tác kích nâng tĩnh không vào ngày 15/11

Sau gần một tháng thi công liên tục, đội ngũ kỹ sư và công nhân “thần đèn” đang gấp rút hoàn thiện công tác nâng tĩnh không cầu Bình Phước 1 (trên đường Đỗ Mười, bắc qua sông Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh). Dự kiến đến ngày 15/11, toàn bộ quá trình kích nâng sẽ hoàn tất, đưa cầu đạt cao độ thiết kế 1,25 mét so với hiện trạng.
Chú thích ảnh
Cầu Bình Phước 1 dài gần 480 m và rộng hơn 11 m, nối phường An Phú Đông với phường Hiệp Bình (TP Hồ Chí Minh), được đưa vào khai thác từ năm 2003. Hiện cầu có tĩnh không khoảng 6m, thấp hơn so với quy chuẩn quy hoạch.
Chú thích ảnh
Sau gần 1 tháng thi công liên tục, đội ngũ kỹ sư và công nhân “thần đèn” đã nâng tĩnh không cầu Bình Phước 1 lên hơn 1,1m.

Ngày 12/11, ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc tại công trường cho thấy, hàng chục kỹ sư, công nhân vẫn đang làm việc khẩn trương dưới điều kiện thời tiết thất thường. Hệ thống máy kích thủy lực hiện đại được điều khiển bằng trung tâm máy tính đặt trên mặt cầu, kết nối đồng bộ với các ống thủy lực và dây tín hiệu, giúp kiểm soát chính xác cao độ từng trụ kích với sai số chưa tới 1 mm.

Chú thích ảnh
Hệ thống máy kích thủy lực được đặt trên mặt cầu, kết nối với hệ thống dây thủy lực và dây tín hiệu, giúp kiểm soát chính xác cao độ từng trụ kích với sai số chưa tới 1 mm
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Trong quá trình kích nâng, người dân đi xe máy vẫn được lưu thông qua cầu bình thường.

Theo thiết kế, toàn bộ kết cấu sẽ được nâng thêm 1,25 m, đạt tĩnh không 7 m đúng quy chuẩn đường thủy nội địa. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 111 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành toàn bộ vào cuối năm 2025.

Chú thích ảnh
Cầu Bình Phước 1 là cây cầu thứ hai, sau cầu Bình Triệu 1, được áp dụng công nghệ nâng kích thủy lực tại TP Hồ Chí Minh và được thực hiện hoàn toàn bởi đội ngũ kỹ sư Việt Nam.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Trên công trường có khoảng 100 kỹ sư và công nhân thi công liên tục đảm bảo đưa công trình về đích  đúng tiến độ đề ra.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Viết Quang, Trưởng Phòng Quản lý hạ tầng số 2 (Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh) cho biết: “Hiện nay, nhà thầu đã thực hiện nâng cầu được 1.113 mm/1.250 mm, dự kiến đến ngày 15/11 sẽ hoàn tất công tác kích nâng theo đúng tiến độ đề ra. Mặc dù ảnh hưởng bởi thời tiết mưa bão, đơn vị thi công đã tổ chức làm tăng ca để đảm bảo kế hoạch”.

Chú thích ảnh
Công nhân điều tiết giao thông qua cầu Bình Phước 1.
Chú thích ảnh
Vào khung giờ cao điểm, xe máy lưu thông qua cầu Bình Phước 1 rất đông.

“Sau khi hoàn thành giai đoạn kích nâng, chúng tôi sẽ tiếp tục các bước nâng xà mũ, kê gối, thử tải và đưa cầu vào khai thác trở lại cuối năm nay. Công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy và đường bộ vẫn được đặt lên hàng đầu trong suốt quá trình thi công”, ông Quang thông tin thêm.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Dự kiến ngày 15/11, toàn bộ quá trình kích nâng sẽ hoàn tất, đưa cầu đạt cao độ thiết kế 1,25 mét so với hiện trạng.

Cầu Bình Phước 1 là công trình quan trọng kết nối giao thông giữa phường An Phú Đông với phường Hiệp Bình Phước (TP Hồ Chí Minh), đồng thời góp phần cải thiện khả năng lưu thông đường thủy trên tuyến sông Sài Gòn. Việc nâng tĩnh không cầu không chỉ đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật mà còn tạo điều kiện cho các tàu trọng tải lớn di chuyển thuận lợi trên sông Sài Gòn, thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực phía Đông TP Hồ Chí Minh.

Chùm ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Sắc màu quốc tế trên đường đua thuyền rồng Hồ Tây

Sắc màu quốc tế trên đường đua thuyền rồng Hồ Tây

Ngày 4/10/2026, tại Hồ Tây (Hà Nội), Giải Bơi chải thuyền rồng - ván SUP Hà Nội mở rộng năm 2026 với chủ đề “Sôi động Hồ Tây mùa thu: Nhịp chèo hội nhập chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô” diễn ra sôi nổi với sự tham gia của gần 900 vận động viên đến từ các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế, tỉnh, thành phố, trường đại học, doanh nghiệp và câu lạc bộ.

Rực rỡ lễ hội đường phố 'Sắc màu năm châu' bên hồ Hoàn Kiếm

Rực rỡ lễ hội đường phố 'Sắc màu năm châu' bên hồ Hoàn Kiếm

Chiều 3/10/2026, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, đã mang đến một không gian giao lưu rực rỡ giữa các đoàn nghệ thuật quốc tế và người dân Thủ đô.