Cấp phát gạo hỗ trợ cho học sinh vùng đặc biệt khó khăn tại Ninh Thuận

Ngày 3/4, UBND tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức cấp phát 16.335 kg gạo, để hỗ trợ 121 học sinh vùng đặc biệt khó khăn đang học tại các trường trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận cho biết, theo Nghị định số 116/NĐ-CP ngày 18/6/2016 của Chính phủ, Sở Giáo dục và Đào tạo đã trình UBND tỉnh về số lượng học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn đang theo học tại các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên cần được hỗ trợ.

Qua rà soát, 121 em đang học ở các trường đã được nhận gạo hỗ trợ năm học 2018-2019. Theo đó, mỗi em được cấp hỗ trợ với số lượng 15 kg/tháng và được nhận trong 9 tháng của năm học 2018 - 2019.   

Toàn bộ số lượng gạo được Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung bộ hỗ trợ từ nguồn dự trữ quốc gia, gạo đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn, chất lượng và quy cách hàng hóa theo qui định để địa phương phân bổ, cấp phát hỗ trợ cho học sinh theo đúng đối tượng và định mức.

Ninh Thuận là địa phương có 17 xã với 77 thôn của 6 huyện thuộc vùng đặc biệt khó khăn; trong đó 14 xã thuộc chương trình 135 và 3 xã vùng bãi ngang ven biển.

Việc cấp phát gạo hỗ trợ học sinh là món quà đầy ý của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; qua đó nhằm tạo điều kiện cho các em không bị thiếu lương thực, nhất là trong điều kiện khó khăn do tác động của biến đổi khí hậu đang diễn ra như hiện nay, để các em có động lực vượt khó, tiếp tục vươn lên trong học tập và rèn luyện.

Công Thử (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.