Cập nhật tình hình thế giới và trong nước vào giảng dạy an ninh, quốc phòng

Chiều 27/4, tại Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ tốt nghiệp khóa 100 và tổng kết 100 khóa Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho đối tượng 2 là cán bộ thuộc các ban, bộ, ngành Trung ương.
Chú thích ảnh
Ban lãnh đạo Học viện trao bằng tốt nghiệp cho các học viên. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Chương trình bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh khóa 100 do Học viện Chính trị tổ chức trong 21 ngày cho đối tượng 2 là cán bộ cấp cục, vụ, viện và tương đương ở Trung ương. Khóa học thành công tốt đẹp, toàn bộ các học viên đạt kết quả học tập loại khá trở lên, trong đó có 2 học viên đạt loại xuất sắc.

Thông qua học tập, các học viên đã nâng cao trình độ kiến thức về công tác quốc phòng, an ninh. Những kiến thức, kinh nghiệm mà các học viên tiếp thu được trong quá trình học tập tại Học viện Chính trị thời gian qua là những kiến thức cơ bản, thiết thực; là cơ sở để các học viên nghiên cứu, vận dụng, tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ huy Quân sự của các ban, bộ, ngành Trung ương.

Đồng thời, đây cũng là những cơ sở khoa học vững chắc, khẳng định đường lối quân sự, quốc phòng, an ninh đúng đắn, sáng tạo của Đảng, góp phần củng cố niềm tin, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng và ý thức trách nhiệm, trình độ, khả năng tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ gắn với công tác quốc phòng, an ninh, góp phần quan trọng vào xây dựng thành công Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Học viện với các học viên trong ngày trao bằng tốt nghiệp. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Văn Bạo, Giám đốc Học viện Chính trị cho biết: Từ năm 2008, Học viện Chính trị đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 100 khóa với 7.192 học viên; phối hợp với Bộ Công an tổ chức bồi dưỡng kiến thức 10 khóa cho 536 học viên; phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức 1 khóa với 50 học viên, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 1 khóa với 70 học viên. Toàn bộ các học viên có kết quả học tập đạt loại khá, giỏi và xuất sắc. Nhiều học viên đã có những đóng góp quan trọng vào tham mưu, đề xuất tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở cơ quan, đơn vị mình.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Học viện với các học viên trong ngày trao bằng tốt nghiệp. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Để không ngừng nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 2, Trung tướng Nguyễn Văn Bạo yêu cầu các cơ quan phối hợp, các khoa, giáo viên và đơn vị của Học viện thời gian tới cần phát huy vai trò, trách nhiệm, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao; nghiên cứu, quán triệt quan điểm, tư tưởng, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; cập nhật thường xuyên những diễn biến mới của tình hình thế giới, khu vực và trong nước, nhất là những yếu tố tác động trực tiếp đến nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của đất nước vào nội dung giảng dạy, giúp học viên tiếp thu được các kiến thức mới, hiện đại.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.