Cập nhật kinh nghiệm quốc tế cho vấn đề xuất xứ hàng hóa của Việt Nam

Ngày 16/9, Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Geneva đã chủ trì, phối hợp với Cục Xuất nhập khẩu của Bộ Công Thương để tổ chức Hội thảo với chủ đề “Xuất xứ hàng hoá - Góc nhìn của chuyên gia quốc tế”.
Chú thích ảnh
Đại sứ Mai Phan Dũng (ngoài cùng, bên trái) cùng các thành viên Phái đoàn Việt Nam tham dự hội thảo. Ảnh: Anh Hiển/PV TTXVN tại Thụy Sĩ

Đây là hoạt động nhằm cập nhật kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn giải quyết tranh chấp liên quan đến xuất xứ hàng hoá cho các cán bộ cơ quan quản lý Nhà nước đến từ Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, các cơ quan, tổ chức cấp chứng nhận xuất xứ (C/O) và Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, hội thảo có sự tham gia trình bày của diễn giả là những chuyên gia quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực xuất xứ hàng hoá đến từ Hội nghị Liên hợp quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD), Trung tâm tư vấn về luật WTO (ACWL), Hãng luật Akin Gump và Tổ chức Cà phê quốc tế (ICO), Phòng Thương mại và Công nghiệp Nam Phi (SACCI).

Phát biểu khai mạc, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Mai Phan Dũng cho rằng việc tổ chức hội thảo đã thể hiện sự tích cực của Việt Nam trong việc chủ động nâng cao năng lực thực thi quy tắc xuất xứ, từ đó góp phần thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các cam kết thương mại quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều thách thức đối với thương mại, chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bà Trịnh Thị Thu Hiền - Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, nhấn mạnh vai trò nền tảng của quy tắc xuất xứ với thương mại quốc tế, khẳng định tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực cho cán bộ thực thi quy tắc xuất xứ hàng hoá trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, đồng thời đánh giá cao sự phối hợp giữa Phái đoàn và Cục. Theo bà Hiền, từ khi gia nhập WTO năm 2007, Việt Nam đã xây dựng cơ sở pháp lý về xuất xứ hàng hoá phù hợp với chuẩn mực quốc tế. Đầu năm nay, Việt Nam đã thông báo cập nhật về quy tắc xuất xứ không ưu đãi với WTO, tái khẳng định cam kết minh bạch và hợp tác với các thành viên WTO.

Chú thích ảnh
Chuyên gia của Trung tâm tư vấn về luật WTO (ACWL) cùng các thành viên Phái đoàn Việt Nam tham dự hội thảo. Ảnh: Anh Hiển/PV TTXVN tại Thụy Sĩ

Hội thảo có ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm thực tiễn cho cán bộ cấp C/O, đặc biệt trong bối cảnh các địa phương đang khẩn trương triển khai phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực xuất xứ hàng hoá theo Thông tư số 40/2025/TT-BCT ngày 22/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về cấp C/O và chấp thuận bằng văn bản cho thương nhân tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu theo Nghị định số 146/2025/NĐ-CP.

Trên cơ sở chia sẻ từ các chuyên gia quốc tế, đại diện đơn vị chuyên môn đã trực tiếp trao đổi, thảo luận về cơ chế hợp tác quốc tế cũng như những vướng mắc thực tiễn trong quá trình cấp C/O. Những giải đáp cụ thể của chuyên gia đã góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng và sự tự tin cho đội ngũ cán bộ trong công tác thực thi quy tắc xuất xứ hàng hoá, đảm bảo công tác quản lý nhà nước về xuất xứ hàng hoá minh bạch, công bằng, phục vụ hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

Phát biểu bế mạc hội thảo, Tham tán Công sứ Phạm Quang Huy - Phó trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Geneva, cho rằng quy tắc xuất xứ minh bạch và rõ ràng giúp định hình Việt Nam như là một điểm đến an toàn và đáng tin cậy cho đầu tư. Xu thế hiện nay là các nước thắt chặt quy định, kiểm soát đối với vấn đề xuất xứ hàng hoá, do đó, giải quyết vấn đề này sẽ giúp tránh xảy ra tranh chấp thương mại.

Anh Hiển - Văn Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.