Cấp gạo cứu đói cho hộ nghèo dịp giáp hạt

Chiều 5/4, tỉnh Kon Tum bắt đầu phân bổ gần 447 tấn gạo cứu đói trong dịp giáp hạt của Chính phủ cho nhân dân trên địa bàn tỉnh. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Cục dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên và Cục Dự trữ khu vực Đà Nẵng tiếp nhận, phân bổ số gạo trên cho các địa phương trong tỉnh để hỗ trợ cho các hộ nghèo có nguy cơ thiếu đói giáp hạt năm 2016.
Cấp gạo cứu đói cho hộ nghèo dịp giáp hạt ảnh 1

Chị Y Mách ở làng Kroong Klah, xã Kroong, thành phố Kon Tum được hỗ trợ 75 kg gạo cứu đói trong dịp giáp hạt.

Tại thành phố Kon Tum, ngay sau khi nhận gạo, chính quyền đã tổ chức xe chở gạo đến tận xã để người dân thuận tiện trong việc nhận gạo cứu trợ. Phấn khởi trước sự hỗ trợ kịp thời của Chính phủ, anh A Thật ở làng Kroong Klah, xã Kroong (thành phố Kon Tum) cho biết, với số gạo được cấp hơn 1 tạ, gia đình anh không sợ đói trong mùa giáp hạt nữa. Mặc dù hạn hán gây nhiều thiệt hại cho dân làng nhưng với sự quan tâm của Nhà nước khi cấp nước sinh hoạt, cấp gạo, người dân cảm thấy ấm lòng.
Theo chị Nguyễn Thị Thanh Thúy - cán bộ Văn hóa xã hội xã Kroong, để gạo cứu đói đến đúng đối tượng, các thôn, làng đã tổ chức rà soát, lựa chọn đối tượng, lập danh sách đưa lên xã. UBND xã xét, kiểm tra các đối tượng được thụ hưởng trước khi lập danh sách gửi thành phố để cấp gạo cho người dân.
Theo dự kiến, việc cấp gạo cứu đói của Chính phủ cho nhân dân tỉnh Kon Tum sẽ hoàn thành trong tuần này.
Tin, ảnh: Cao Nguyên

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.