Cấp cứu một thủy thủ nước ngoài... đau ruột thừa

Chiều 5/6, tàu SAR27-01 thuộc Trung tâm cứu hộ hàng hải khu vực IV đã cập cảng Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, an toàn và bàn giao để các cơ quan chức năng địa phương đưa một thủy thủ người nước ngoài làm việc trên tàu M/V Brirholl-Lucky về Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa chữa trị bệnh đau ruột thừa cấp.

Chiều 5/6, tàu SAR27-01 thuộc Trung tâm cứu hộ hàng hải khu vực IV đã cập cảng Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, an toàn và bàn giao để các cơ quan chức năng địa phương đưa một thủy thủ người nước ngoài làm việc trên tàu M/V Brirholl-Lucky về Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa chữa trị bệnh đau ruột thừa cấp.

Bệnh nhân là ông Karachevt Sev Sergay, sinh năm 1970, mang quốc tịch Nga, chức danh trên tàu là Đại phó, với tình trạng sức khỏe yếu và đau dữ dội.

Trước đó, lúc 23 giờ 20 phút ngày 4/6, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV nhận được thông tin tàu M/V Brirholl-Lucky khi đang lưu thông tại vị trí cách bờ biển Nha Trang 195 hải lý và đang trên hành trình đi Singapore, thì ông Karachevt có triệu chứng đau ruột thừa cấp. Thuyền trưởng của tàu đã yêu cầu trợ giúp khẩn cấp từ cơ quan chức năng Việt Nam.

Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã thông báo đến các cơ quan hữu quan và khẩn trương điều động tàu SAR27-01 đang thường trực tại Nha Trang, lên đường đi cứu nạn. Đến 8 giờ 45 phút ngày 5/6, tàu Sar27-01 đã tiếp nhận được thuyền viên bị nạn từ tàu M/V Brirholl-Lucky và nhanh chóng quay về đất liền.

Tiên Minh

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.