Cấp cứu bé trai 5 tuổi bị chó cắn rách mặt phải khâu 20 mũi 

Ngày 15/7, Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố cho biết vừa tiếp nhận và cấp cứu thành công một trường hợp bé trai 5 tuổi bị chó cắn rách nát mặt phải.

Theo chia sẻ của gia đình, khi đang chơi đùa cùng bạn trong sân nhà, bé H.T. K (5 tuổi) bất ngờ bị một con chó chạy từ hốc tủ gần đó lao vào cắn vào vùng mắt và má phải, vết thương phức tạp chảy máu nhiều. Sau khi phát hiện, gia đình đã đưa bé đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Chú thích ảnh
Bệnh nhi bị chó cắn rách mặt phải và phải câu 20 mũi. Ảnh: BV

Theo bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, bệnh nhi K. nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc được, các chỉ số sinh tồn ổn định. Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận bé K. có vết thương phức tạp vùng mặt phải, gồm khoảng 10 vết đứt sâu, vết rách phạm mi mắt dưới phải, đang rỉ ít máu. Chẩn đoán ban đầu là vết thương phức tạp vùng đầu, mặt, cổ gồm má phải và mắt phải do chó cắn, giờ thứ nhất.

Ngay lập tức, đội ngũ y bác sĩ đã tiến hành cầm máu vết thương, tiêm huyết thanh kháng dại phong bế quanh vết thương nhằm trung hòa virus, độc tố dại, ngăn chặn sự lây truyền vào hệ thần kinh trung ương. Đồng thời, bé được tiêm vaccine ngừa dại theo liệu trình, huyết thanh kháng uốn ván, kháng sinh và giảm đau. Vết thương được rửa sạch và khâu ngắt quãng khoảng 20 mũi. Sau 4 ngày điều trị tích cực, tình trạng của bé K. đã cải thiện rõ rệt và bé tiếp tục được theo dõi, hoàn tất liệu trình tiêm vaccine ngừa dại.

Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến khuyến cáo phụ huynh cần tăng cường giáo dục trẻ em về an toàn khi tiếp xúc với chó, đặc biệt là không chơi đùa, giỡn, chọc phá chó để tránh những tai nạn đáng tiếc không chỉ gây tổn thương về thể chất mà còn có nguy cơ lây truyền bệnh dại. Nếu trẻ bị chó cắn dù là vết thương nhỏ, phụ huynh phải đưa trẻ đến cơ sở y tế để trẻ được chăm sóc vết thương và được hướng dẫn tiêm ngừa dại vì gần đây ghi nhận một số trường hợp bị chó cắn, nạn nhân chủ quan không đi tiêm ngừa dẫn đến mắc bệnh dại tử vong hầu như 100%.

Đan Phương/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Quốc hội đang thảo luận về Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).  Theo GS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác đang được dư luận quan tâm.