Cấp bách phòng, chống lũ quét, sạt lở đất

Trước những diễn biến bất thường, khó lường của thời tiết, UBND tỉnh Hà Giang khẩn trương chỉ đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh, UBND 11 huyện, thành phố triển khai đồng bộ các biện pháp cấp bách phòng, chống lũ quét, sạt lở đất nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Trước những diễn biến bất thường, khó lường của thời tiết, UBND tỉnh Hà Giang khẩn trương chỉ đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh, UBND 11 huyện, thành phố triển khai đồng bộ các biện pháp cấp bách phòng, chống lũ quét, sạt lở đất nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.


Theo ông Đàm Văn Bông, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, để đảm bảo an toàn tính mạng cho người và tài sản, UBND tỉnh yêu cầu Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn 11 huyện, thành phố thành lập ngay các tổ công tác xuống địa bàn các xã, phường kiểm tra công tác phòng, chống lũ quét, sạt lở đất.


Các địa phương, nhất là các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới của tỉnh cần có phương án cụ thể giúp bà con dân tộc thiểu số chằng nẹp, đắp con trạch mái nhà, trổ thông gió đầu hồi, khơi thông rãnh quanh nhà. Đối với những hộ trong vùng thực sự có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, diện bắt buộc thực hiện di chuyển cần tổ chức di chuyển đến nơi ở mới an toàn cho các hộ gia đình theo đúng kế hoạch của UBND tỉnh đã đề ra.


Đối với những hộ trong vùng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất khi có mưa to kéo dài, cấp ủy, chính quyền địa phương cần cảnh báo cho người dân để di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn, khi ổn định mới được quay trở lại. Các địa phương hoãn các cuộc họp không cần thiết để tập trung chỉ đạo phòng chống bão lũ; theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết để triển khai các phương án phòng, chống lũ quét, sạt lở đất kịp thời; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật chất cứu hộ cứu nạn để ứng cứu nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do lũ quét, sạt lở đất.


Ngành Công thương tỉnh Hà Giang cũng chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp chuẩn bị đủ các mặt hàng thiết yếu như gạo, muối, dầu hỏa tại những vùng xung yếu có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cao. Ngành Giao thông Vận tải triển khai các phương án đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục đường giao thông chính; chuẩn bị phương tiện, vật tư kịp thời khắc phục sự cố sạt lở đất khi lũ quét, sạt lở đất xảy ra.


Minh Tâm

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.