Cấp 6 tháng gạo cho dân vùng bị viêm da dày sừng

Ngày 23/5, UBND huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) đã cấp 375 tấn gạo cho người dân xã Ba Điền và các xã trong huyện có người mắc hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân. Theo đó, mức trợ cấp cụ thể là 15 kg gạo/khẩu/tháng, người dân sẽ được nhận trợ cấp gạo trong vòng 3 tháng liên tiếp...

Ngày 23/5, UBND huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) đã cấp 375 tấn gạo cho người dân xã Ba Điền và các xã trong huyện có người mắc hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân. Theo đó, mức trợ cấp cụ thể là 15 kg gạo/khẩu/tháng, người dân sẽ được nhận trợ cấp gạo trong vòng 3 tháng liên tiếp; đợt tiếp theo sẽ cấp 3 tháng. Như vậy tổng thời gian hỗ trợ gạo cho dân vùng bệnh là 6 tháng. Số gạo này được trích từ nguồn hỗ trợ của Chính phủ để khống chế hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân trên địa bàn tỉnh.


Để giúp đồng bào dân tộc H'rê (vùng có nhiều người bị mắc hội chứng viêm da dày sừng) sản xuất lúa, huyện Ba Tơ đã thu mua số gạo cũ còn tồn lại của người dân tại các xã có người mắc hội chứng này nhằm tránh việc người dân ăn gạo mốc, dễ nhiễm bệnh.


Ngoài huyện Ba Tơ, đợt này huyện Sơn Hà cũng cấp 75 tấn gạo cho nhân dân xã Sơn Ba, nơi có nhiều người mắc bệnh viêm da dày sừng với mức hỗ trợ mỗi khẩu được nhận 15 kg gạo/tháng.


Nguyễn Đăng Lâm

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.