Cao ủy nhân quyền Liên hợp quốc đề cao vai trò phụ nữ

Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Cao ủy nhân quyền Liên hợp quốc, ông Volker Turk,  đã có bài phát biểu nhấn mạnh vai trò của phụ nữ trong tiến trình xây dựng hòa bình trên thế giới.
Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 chào tạm biệt người thân và đồng đội lên đường làm nhiệm vụ tại Phái bộ Nam Sudan. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, phát biểu tại khóa họp thứ 55 của Hội đồng Nhân quyền LHQ, ông Volker Turk cho rằng, ở cấp cơ sở, phụ nữ đã thúc đẩy chuyển biến xã hội nhưng trong các cuộc đàm phán, tiếng nói của họ và của các trẻ em gái vẫn còn khiêm tốn.

Cùng ngày, bà Rebeca Grynspan, Tổng Thư ký Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD), cũng đã phát biểu về tầm quan trọng của việc đầu tư cho phụ nữ. Trong tập mới của Weekly Tradecast được UNCTAD công bố, bà Grynspan nhận định phụ nữ và trẻ em gái chiếm gần một nửa dân số toàn cầu nhưng vẫn thiếu các cơ hội bình đẳng trong xã hội và nền kinh tế. Họ ít được tiếp cận với giáo dục và chăm sóc sức khỏe hơn, nhận lương thấp hơn nam giới và đối diện với khả năng cao hơn phải nghỉ việc để chăm sóc gia đình.

Trong tuần này, LHQ cũng đã công bố báo cáo quan điểm về phụ nữ với tiêu đề "Đặt bình đẳng giới vào trung tâm của Hiệp ước kỹ thuật số toàn cầu". Đây là tài liệu được công bố nhằm hỗ trợ quá trình chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh về tương lai vào tháng 9 tới. Văn phòng thông tin của LHQ cho biết báo cáo đề cập tới tiến trình hướng tới bình đẳng giới trong công nghệ và đổi mới. Tuy nhiên, vẫn còn những thách thức dẫn tới sự phân chia về giới trong các lĩnh vực này trong bối cảnh đây tiếp tục được coi là chủ đề phụ trong các cuộc thảo luận về số hóa thời gian tới của LHQ. Báo cáo cho biết, trong năm ngoái, phụ nữ chỉ chiếm 20% số lượng nhân viên kỹ thuật trong các tập đoàn công nghệ lớn, 12% số lượng nhà nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo (AI) và 6% số lượng nhà phát triển phần mềm chuyên nghiệp.

Trong diễn biến khác liên quan, theo báo cáo mới nhất về phụ nữ của Liên minh Nghị viện, tỷ lệ nữ đại biểu quốc hội trên toàn cầu hiện lên tới 26,9%, tăng 0,4 điểm phần trăm so với cùng thời điểm năm ngoái. Số liệu này được tổng hợp từ các cuộc bầu cử và bổ nhiệm diễn ra trong năm 2023. Tuy nhiên, mức tăng này đang chậm lại nếu như so với con số tăng 0,6 điểm phần trăm trong 2 năm trước đó.

Anh Hiển (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.