Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3: Sri Lanka thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ

Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Tổng thống Sri Lanka Ranil Wickremesinghe đã công bố 2 dự luật nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ. Các dự luật này dự kiến sẽ được đệ trình lên Quốc hội vào tháng 5 tới để thông qua.

Bộ phận báo chí thuộc Văn phòng Tổng thống Sri Lanka cho biết các dự luật được đề xuất là Dự luật trao quyền cho phụ nữ. Theo dự luật này, Chính phủ Sri Lanka sẽ thành lập một ủy ban mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao quyền cho phụ nữ thông qua các cơ chế bảo vệ quyền của nữ giới.

Một dự luật khác tập trung vào bình đẳng giới nhằm đảm bảo quyền của phụ nữ sẽ được công bố cụ thể vào tuần tới. Dự luật này được xây dựng để thúc đẩy bình đẳng giới trên nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có xã hội, chính trị, kinh tế, văn hóa và kỹ thuật. Văn kiện cũng nhằm cung cấp cơ sở cần thiết để hỗ trợ việc thu hẹp khoảng cách về giới.

Tổng thống Wickremesinghe đã cam kết thành lập một hội đồng về bình đẳng giới và xã hội, được trao quyền như một cơ quan ngang bộ, nhằm giải quyết hiệu quả các vấn đề liên quan đến bình đẳng giới và xã hội. Ông cũng kêu gọi nâng cao nhận thức về các vấn đề của phụ nữ và sự tham gia thúc đẩy bình đẳng giới của toàn xã hội.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tại Washington DC. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Giảm khả năng Fed và ECB tăng lãi suất tại các cuộc họp tháng này

Áp lực tiếp tục tăng lãi suất tại các cuộc họp trong tháng này đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã giảm bớt. Nguyên nhân là do dữ liệu việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến và những căng thẳng trên thị trường tài chính Pháp.