Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn kêu gọi hành động khẩn cấp ở vùng Sahel

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) ngày 7/6 đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động ngay lập tức để ngăn chặn tình trạng dân thường phải di dời ở khu vực Sahel đầy bất ổn của châu Phi, nơi đang chứng kiến cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng tồi tệ.
Chú thích ảnh
Người dân Burkina Faso sơ tán tới một trại tị nạn ở Ouagadougou để tránh các cuộc tấn công bạo lực, ngày 13/6/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trong cuộc họp báo ở Geneva, ông Alpha Seydi Ba – người phát ngôn của UNHCR ở khu vực Trung và Tây Phi - cho biết đã có hơn 3,3 triệu người buộc phải rời bỏ nhà cửa ở Burkina Faso, Mali và Niger trong 4 năm qua do xung đột ngày càng trầm trọng và những tác động của tình trạng biến đổi khí hậu. Theo ông, điều này “đòi hỏi phải có hành động quốc tế ngay lập tức” để ngăn tình trạng không trở nên tồi tệ hơn.

Khu vực Sahel rơi vào vòng xoáy bạo lực từ nhiều năm qua. Năm 2012, Mali bắt đầu bị tàn phá bởi các nhóm liên kết với tổ chức khủng bố quốc tế Al-Qaeda hay tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng, cũng như các lực lượng tự vệ và băng đảng. Trong khi đó tại Burkina Faso, một trong những quốc gia bất ổn và nghèo đói nhất thế giới, nước này đã chứng kiến tới 2 cuộc đảo chính trong năm 2022.

Theo lời của ông Seydi Ba, UNHCR quan ngại sâu sắc về cuộc khủng hoảng nhân đạo đang gia tăng nhanh chóng ở khu vực Sahel khi phụ nữ và trẻ em đối diện với nhiều nguy cơ bị bóc lột, lạm dụng và buôn bán; người dân thiếu chỗ ở, nước sạch và khu vệ sinh; trong khi tình trạng bất ổn dai dẳng khiến nhiều người không thể trở về nhà. Bên cạnh đó, tình trạng di cư xuyên biên giới cho thấy cuộc khủng hoảng đang ngày càng trầm trọng và cần phải có các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ lâu dài cho khu vực này.

Theo tính toán của UNHCR, cơ quan này cần 443,5 triệu USD để có thể đáp ứng nhu cầu nhân đạo khẩn cấp ở các nước Burkina Faso, Mali, Niger, Mauritania và Guinea.

Anh Hiển (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.