Cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết trước ngày thông xe

Chỉ còn 1 ngày nữa, cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo dài 100,8km đi qua tỉnh Bình Thuận sẽ đưa vào khai thác. Đến hiện tại, tuyến chính đã đủ điều kiện thông xe, phục vụ người dân đi lại từ 19/5.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Đến hiện tại, tuyến chính cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo đã đủ điều kiện thông xe, phục vụ người dân đi lại từ 19/5.

Hiện chủ đầu tư đang yêu cầu nhà thầu hoàn thiện các công đoạn cuối cùng. Trên công trường, nhà thầu đang khẩn trương hoàn thiện lắp đặt biển báo, tấm chống lóa và thi công các cầu vượt, nút giao...

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các công nhân đang hoàn thiện lắp đặt biển báo, tấm chống lóa...

Tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết có chiều dài 100,8 km, điểm đầu tại xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, Bình Thuận nối tiếp với đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, điểm cuối giao với đường đi Mỹ Thạnh thuộc xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, kết nối với đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết. Công trình có tổng mức đầu tư 10.853 tỷ đồng, được khởi công vào cuối tháng 9/2020.

Chú thích ảnh
Theo thiết kế, cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết giai đoạn 1 có  quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17m, không có làn dừng khẩn cấp.
Chú thích ảnh
Các tấm lưới chống chói trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã được thi công xong.

Trước đó, ngày 29/4, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) phối hợp với tỉnh Bình Thuận tổ chức khánh thành, thông xe dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn I (2017 - 2020) đoạn Phan Thiết - Dầu Giây.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây dài 99 km, có tổng mức đầu tư hơn 12.500 tỷ đồng. Đây là dự án duy nhất trong 11 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn I (2017 - 2020) được đầu tư đồng bộ, chuẩn cao tốc. Dự án đi qua tỉnh Bình Thuận dài hơn 47 km, đoạn qua tỉnh Đồng Nai dài hơn 51 km.

Chú thích ảnh
Toàn tuyến chính của cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã cơ bản hoàn thành.

Sau khi đưa vào khai thác, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây mở ra cơ hội lớn cho việc phát triển kinh tế - xã hội, tạo động lực tăng cường hơn nữa hiệu quả thu hút đầu tư, khai thác các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Bình Thuận; kết nối giao thông liên vùng, tạo động lực đưa toàn vùng Đông Nam Bộ bứt phá; đồng thời, rút ngắn thời gian di chuyển từ TP Hồ Chí Minh đi Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) từ 5 - 6 giờ trước đây xuống còn khoảng 2 - 2,5 giờ hiện nay.

Chùm ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc hoàn thiện nền, mặt đường, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp 10/10.

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.