Cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ: Thi công ì ạch, đường xá bị cắt nát
Từ vài tháng nay, nhiều đoạn đường trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ bị cào nát, biến thành các “ổ gà, ổ trâu”, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông, đặc biệt là chiều từ Cầu Giẽ đi về Hà Nội.
Dự án đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ có tổng chiều dài 29km, đang được nâng cấp theo tiêu chuẩn đường cao tốc với vận tốc thiết kế 100km/giờ. Tuy nhiên, từ vài tháng nay, do công tác thi công sửa chữa có nhiều bất cập nên nhiều đoạn đường trên cao tốc này đã bị cào nát, biến thành nhiều “ ổ gà, ổ trâu”, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông, đặc biệt là chiều từ Cầu Giẽ đi về Hà Nội.
Nhiều đoạn đường bị cào nát, gây cản trở giao thông.Ảnh Hữu Vinh.
Theo ghi nhận của phóng viên báo Tin Tức vào sáng 2/12, trên toàn tuyến đường hầu như không thấy có bóng dáng của các đơn vị thi công. Trong khi đó, nhiều đoạn đường cao tốc bị đã cắt nát, khiến các phương tiện giao thông gặp nhiều khó khăn khi di chuyển. Nhiều đoạn còn bị chia cắt làm 2- 3 làn xe mà không hề có biển báo dẫn đường, người chỉ dẫn giao thông. Bên cạnh đó, bụi cát bay mù mịt khiến tầm nhìn của các lái xe bị hạn chế.
Trong khi đó, có rất nhiều thiết bị, máy móc sửa đường đang để “phơi sương, phơi nắng” bên rìa đường, phía ngoài giải phân cách.
Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.
Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.
Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.
Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.