Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo chính thức thu phí dịch vụ từ ngày 28/5

Sáng 24/5, lãnh đạo Công ty cổ phần Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo cho biết, được sự chấp thuận của Bộ Giao thông Vận tại, dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ chính thức thực hiện thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ vào ngày 28/5 tới đây.
Chú thích ảnh
Các phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, các xe thu phí sẽ được phân loại theo 5 nhóm cụ thể: Nhóm 1 là xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng; nhóm 2 là xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn; nhóm 3 là xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn; nhóm 4 là xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn, xe chở hàng bằng container 20 fit; nhóm 5 là xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên, xe chở hàng bằng container 40 fit. Mỗi nhóm xe có mức giá thu khác nhau và tùy theo chặng đường lưu thông; cụ thể giá thấp nhất 24.000 đồng và giá cao nhất là gần 500.000 đồng.

Lãnh đạo Công ty cổ phần Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo cho hay, trên tuyến cao tốc này sẽ được bố trí 4 trạm thu phí gồm: 1 trạm thu phí Du Long tại nút giao Du Long, đoạn  Km70+194; 2 trạm thu phí Phan Rang tại nút giao Phan Rang, đoạn Km92+815 và 1 trạm thu phí trên tuyến chính, đoạn Km133+770.

Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo là dự án trên tuyến cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1 có hệ thống ITS hiện đại, tích hợp cả phần đường và hầm Núi Vung. Hệ thống ETC liên tuyến với đầu vào mở (không có barrier), dữ liệu thu phí tại các trạm được kết nối và đồng bộ về Trung tâm giám sát thu phí, đảm bảo công tác thu phí được thực hiện đầy đủ, minh bạch. 

Trước đó, nhà đầu tư dự án đã chủ động kinh phí xây dựng các trạm dừng nghỉ tạm trên tuyến để phục vụ người dân miễn phí trong thời gian chờ Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt đầu tư xây dựng trạm dừng nghỉ chính thức. Từ ngày 26/4 đến 12 giờ ngày 23/5/2024, cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo được đưa vào vận hành không thu phí, phục vụ miễn phí hơn 280.000 lượt xe lưu thông trên tuyến.

Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận. 

Trên tuyến có hầm Núi Vung dài 2,2km, quy mô 3 làn xe, bề rộng hầm 14m, giai đoạn 1 sử dụng ống hầm phải, lưu thông 2 chiều. Liên danh nhà đầu tư là Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả, Công ty cổ phần Xây dựng Đèo Cả và Công ty cổ phần Tổng công ty Đầu tư xây dựng 194. Doanh nghiệp dự án là Công ty cổ phần Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

Trước đó, dự án đã được Hội đồng Kiểm tra Nhà nước nghiệm thu và thống nhất chấp thuận đưa dự án thành phần đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo vào khai thác. Đây là dự án đầu tiên nhận được thông báo chấp thuận của Hội đồng Kiểm tra Nhà nước trong số các dự án PPP cao tốc Bắc - Nam được triển khai thực hiện cùng giai đoạn này.

Cục Đường cao tốc Việt Nam cũng đã xác nhận hoàn thành công trình dự án theo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu đối với dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

Công Thử (TTXVN)

Dành cho bạn

Chứng khoán châu Á tăng điểm sau báo cáo việc làm của Mỹ

Chứng khoán châu Á tăng điểm sau báo cáo việc làm của Mỹ

Phần lớn các thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên 5/10, sau khi số liệu việc làm mới của Mỹ thấp hơn nhiều so với dự kiến, tạo thêm dư địa để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chưa cần tăng lãi suất trong tháng này. Giá dầu không tăng quá mạnh cũng góp phần làm dịu những lo ngại về lạm phát, qua đó hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư.

Quảng Trị quy hoạch hệ thống giết mổ gia súc, gia cầm đến năm 2035

Quảng Trị quy hoạch hệ thống giết mổ gia súc, gia cầm đến năm 2035

Tỉnh Quảng Trị đang từng bước chuyển hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm từ nhỏ lẻ, phân tán sang tập trung nhằm nâng hiệu quả kiểm soát thú y, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Tỉnh cũng đang đặt mục tiêu đến năm 2035, cơ bản chấm dứt các điểm giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ tại những khu vực đã có cơ sở tập trung đủ điều kiện, qua đó chuyển từ phương thức quản lý phân tán sang tập trung nguồn lực thú y và kiểm soát chặt hơn dòng thịt từ khâu giết mổ đến lưu thông, tiêu thụ trên thị trường.