Cao điểm kiểm tra nồng độ cồn, xe chở quá tải trọng, chạy quá tốc độ dịp Tết

Trong đợt ra quân cao điểm bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Tĩnh, ra quân bảo vệ trật tự tại những vùng trọng điểm, đảm bảo an toàn giao thông cho người dân yên vui đón Tết.
Chú thích ảnh
Tổ CSGT địa phận xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) kiểm tra nồng độ cồn của chủ phương tiện tham gia giao thông.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an Hà Tĩnh triển khai lực lượng ra quân bảo đảm an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và các lễ hội lớn đầu năm 2026. Theo đó Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh đồng loạt ứng trực và thực hiện kế hoạch cao điểm thêm 2 ngày trước và sau kỳ nghỉ Tết.

Thượng tá Hà Hải Long, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh cho biết: Công an tỉnh huy động tất cả lực lượng, các đội, tổ công tác vào cuộc tuần tra, kiểm soát và xử nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, đơn vị phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền, trường học làm tốt công tác tuyên truyền về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hướng dẫn học sinh kỹ năng về lái xe an toàn và những quy định về luật an toàn giao thông. Đặc biệt, từ 10 giờ mùng 1 Tết Bính Ngọ, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn. Việc xử lý vi phạm sẽ trên tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Trong thời gian này, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua phường Nam Hồng, Cảnh sát giao thông bố trị lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông và tuyên truyền cho người tham gia giao thông thực hiện nghiêm các quy định trên tinh thần thượng tôn pháp luật.
Ông Trần Mạnh Cường, Đội Cảnh sát giao thông Quốc lộ 1A, Phòng Cảnh sát giao thông nói: Những ngày này, Đội đã triển khai các kế hoạch chuyến đề như nồng độ cồn xử lý quá tải trọng, xử lý quá tốc độ, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau Tết.

Anh Đoàn Văn Trường, tài xế nhà xe Thiên Hà chia sẻ: Trong dịp Tết Nguyên đán này, mong các đồng chí Cảnh sát giao thông phục vụ chu đáo, đảm bảo an toàn giao thông. Các tài xế luôn chấp hành luật lệ giao thông nghiêm túc, xác định đã ngồi sau vô lăng tuyệt đối không dùng bia, rượu.

Chú thích ảnh
Tổ CSGT địa phận xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) lập chốt kiểm tra, kiểm soát giao thông trên địa bàn. 

Tại xã Đức Thọ, địa bàn trọng điểm về an toàn giao thông, Tổ Cảnh sát giao thông tiến hành tuần tra và tuyên truyền cho người dân trong vùng, khu vực đông dân cư, chợ, trung tâm thương mại. Đại úy Đinh Nho Thức, Tổ trưởng Tổ Cảnh sát giao thông Đức Thọ khuyến cáo người dân tham gia giao thông phải chấp hành nghiêm các quy định về pháp luật an toàn giao thông. Đặc biệt là các quy định về làn đường, phần đường, tốc độ, các biển báo hiệu giao thông. Người dân không điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi đã sử dụng rượu, bia.

Không chỉ làm nhiệm vụ ở các trục đường giao thông trọng điểm, lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với chính quyền ở tất cả các xã, phường tiến hành kiểm tra nồng độ cồn, làm an ninh trật tư và tổ chức tuyên truyền về luật an toàn giao thông trong nhân dân.

Đến nay, lực lượng Công an tổ chức hàng chục lượt phổ biến giáo dục pháp luật nhằm thay đổi nhận thức cho học sinh, sinh viên trong các trường học. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý gần 4.900 trường hợp, phạt tiền hơn 11 tỷ đồng và tạm giữ trên 1.100 phương tiện các loại.

Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với các đơn vị liên quan phát hiện bắt giữ 37 vụ, 38 đối tượng vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc; 12 vụ, vận chuyển khoáng sản không có hóa đơn chứng từ và nhiều vụ vận chuyển hàng cấm, thực phẩm bẩn.

Từ nay cho đến Tết Nguyên đán, lực lượng Cảnh sát giao thông phân công các tổ, đội tiếp tục tuần tra kiểm soát trên từng cung đường; phối hợp với các đơn vị, chính quyền địa phương tuyên truyền người tham gia giao thông chấp hành nghiêm quy định pháp luật, cùng với các cơ quan chức năng bảo vệ bình yên cho nhân dân khi Tết đến, Xuân về.

Tin, ảnh: Công Tường (TTXVN)

Dành cho bạn

Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Ngày 7/9, tại nút giao Nguyễn Bặc - Nguyễn Bồ, phường Yên Sở (Hà Nội), Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội tổ chức kiểm soát, xử lý các trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông.
Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Chiều 5/9, UBND xã Tri Tôn, An Giang cho biết, đã ra hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Thạch Giang (sinh năm 1974, trú tại xã Bình Hòa, tỉnh Cà Mau) và ông Nô Thái Hòa (sinh năm 1992, trú tại ấp An Lộc, xã Tri Tôn) cùng là chủ tiệm cà phê Lưng Chừng (khu rừng phòng hộ đồi Tà Pạ, xã Tri Tôn) do có hành vi tự ý chuyển đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Ngày 5/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh về việc gia đình một bệnh nhân phải chi hơn 9 triệu đồng cho một chuyến xe cứu thương đưa bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà, lực lượng Công an đã khẩn trương xác minh, làm rõ. Bước đầu, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã triệu tập 3 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.
Hà Nội xử lý nhiều trường hợp trông giữ xe không phép, sai nội dung giấy phép

Hà Nội xử lý nhiều trường hợp trông giữ xe không phép, sai nội dung giấy phép

Ngày 3/9, nguồn tin từ Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, qua kiểm tra hoạt động trông giữ phương tiện phục vụ nhân dân dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, các đội của Phòng Kiểm tra (Sở Xây dựng Hà Nội) đã phối hợp, kiến nghị Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an thành phố) xử lý 10 trường hợp trông giữ xe không phép, sai nội dung giấy phép, phạt tiền 120 triệu đồng và 1 trường hợp thu tiền cao hơn giá quy định, phạt tiền 7,5 triệu đồng.