Cao Bằng tăng cường giao lưu hữu nghị và hợp tác quốc tế

Ngày 18/5, đoàn công tác của Bộ Ngoại giao do Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn làm Trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng về công tác đối ngoại năm 2017; quá trình xây dựng Công viên địa chất Non nước Cao Bằng để được công nhận là Công viên địa chất toàn cầu UNESCO.
Cao Bằng tăng cường giao lưu hữu nghị và hợp tác quốc tế ảnh 1

Quang cảnh buổi làm việc của đoàn công tác Bộ Ngoại giao với tỉnh Cao Bằng.

Năm 2017, công tác đối ngoại của tỉnh Cao Bằng tiếp tục được coi trọng. Tỉnh tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện với Khu tự trị dân tộc Choang tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc); mở rộng, thiết lập và tăng cường giao lưu hữu nghị, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch… với các địa phương khác của Trung Quốc; ký 8 thỏa thuận quốc tế với các địa phương nước ngoài; tổ chức các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao giữa Cao Bằng với Quảng Tây và các hoạt động giao lưu giữa các sở, ngành, địa phương hai bên. Ngoài ra, tỉnh tổ chức 151 đoàn đưa 641 lượt cán bộ, công chức, viên chức đi nghiên cứu, khảo sát, tham quan học tập tại các nước Đông Nam Á, Trung Quốc; đón tiếp 116 đoàn khách quốc tế với 827 lượt người.

Đối với việc xây dựng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng, tỉnh đã và sẽ tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng; xây dựng các ấn phẩm tuyên truyền phục vụ công tác quảng bá hình ảnh Công viên địa chất Non nước Cao Bằng; tham gia các hoạt động, giới thiệu Công viên địa chất Non nước Cao Bằng đến mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO; xây dựng và phát triển hệ thống sản phẩm Công viên địa chất Non nước Cao Bằng…

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đánh giá cao hoạt động công tác đối ngoại của tỉnh Cao Bằng năm 2017; đồng thời nhấn mạnh Cao Bằng đã có những cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế để phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đề nghị Cao Bằng tiếp tục mở rộng và đẩy mạnh các mối quan hệ, hợp tác toàn diện với các địa phương khác của Trung Quốc; đa dạng hóa các mối quan hệ ngoại giao, hợp tác với các nước Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản… Bên cạnh đó, Cao Bằng cần chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Công viên địa chất Non nước Cao Bằng được công nhận là Công viên địa chất toàn cầu UNESCO, gắn với hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Cao Bằng được tổ chức vào cuối năm 2018. Đồng thời, tỉnh cần chú trọng học tập kinh nghiệm công tác đối ngoại với các nước trên thế giới; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, ODA trên địa bàn; làm tốt công tác quản lý biên giới; quan tâm đào tạo phát triển nguồn nhân lực làm công tác ngoại giao…

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn yêu cầu Cao Bằng cần coi trọng hơn nữa công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế; đặc biệt phát huy tối đa tiềm năng Công viên địa chất toàn cầu Non nước Cao Bằng, coi đây là cơ hội để phát triển và mong muốn Cao Bằng trở thành tỉnh kiểu mẫu trong cả nước về phát triển du lịch.

Tin, ảnh: Chu Hiệu (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.