Cao Bằng sớm giải quyết nông sản ùn ứ tại cửa khẩu

Những ngày gần đây, nhiều hàng nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc bị ùn tắc tại cửa khẩu Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng vì thiếu lái xe.
Chú thích ảnh
Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại lối mở Nà Đoỏng (thuộc Cửa khẩu Trà Lĩnh), huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN

Trước tình hình trên, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh đã báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh Cao Bằng, đồng thời đề xuất tỉnh chủ động hội đàm với phía Trung Quốc để tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu hàng hóa.

Theo đó, tỉnh đề nghị phía bạn xem xét, đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh giữa hai bên. Cùng đó, xem xét cho lái xe trong nội địa đáp ứng đủ các yêu cầu phòng chống COVID-19 được tham gia lái xe trung chuyển hàng hóa trong khu vực cửa khẩu. Mặt khác, nhanh chóng tổ chức đào tạo lái xe container để đáp ứng yêu cầu công việc.

Thượng tá Bùi Tiến Dũng, Trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh cho biết, có hai nguyên nhân khiến cho hàng hóa bị ùn tắc, không xuất được. Theo quy định do phía Trung Quốc đưa ra, để đảm bảo cho công tác phòng chống dịch COVID-19, những người được phép lái xe đưa hàng qua cửa khẩu, đi vào đất Trung Quốc phải là cư dân biên giới; có hộ khẩu thường trú ở khu vực biên giới, có chứng minh thư cư dân biên giới, để nhập cảnh sang Trung Quốc bằng giấy thông hành cư dân biên giới.

Theo quy định này, tại khu vực cửa khẩu Trà Lĩnh chỉ có khoảng 50 người có đủ điều kiện để lái xe cotainer chung chuyển đưa hàng từ Việt Nam sang Trung Quốc. Trung bình mỗi ngày, một lái xe chỉ có thể đưa được một xe hàng sang Trung Quốc, do vậy nhiều xe hàng đang bị ùn tắc tại cửa khẩu. Một nguyên nhân khác khiến cho hàng hóa không thể lưu thông nhanh chóng là do phía bạn thiếu nhân lực bốc xếp cũng khiến cho các xe chở hàng phải chờ rất lâu mới được bốc xếp hàng.

Ông Nông Hồng Điện, Chi cục phó Chi cục Hải quan Cửa khẩu Trà Lĩnh cho hay, hiện có khoảng 300 xe contener vận chuyển hải sản đông lạnh, quả mít tươi, hạt điều bị ùn ứ tại khu vực cửa khẩu. Lượng xe chở hàng dồn về khu vực cửa khẩu quá lớn, chậm được giải phóng đã vượt quá sức chứa của 5 kho, bãi tại khu vực cửa khẩu. Một số xe contener chở hàng phải đỗ dọc đường vào lối mở Nà Đoỏng, thị trấn Trà Lĩnh. Lượng xe contener ùn tắc khiến cho các kho bãi của cửa khẩu bị quá tải nghiêm trọng.

Quốc Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.