Cạnh tranh truyền hình internet với việc nâng cấp chất lượng dịch vụ

Với sự phát triển của internet như hiện nay, cạnh tranh trên truyền hình internet ngày càng gay gắt đòi hỏi các bên nâng cao chất lượng dịch vụ để thu hút người xem.
Cạnh tranh truyền hình internet với việc nâng cấp chất lượng dịch vụ ảnh 1

Lắp đặt hệ thống internet. Minh Quyết/TTXVN.

Để tăng tính cạnh tranh, truyền hình FPT nâng cấp miễn phí hàng loạt kênh quốc tế từ định dạng SD lên HD cho khách hàng dùng gói cơ bản. Truyền hình FPT chính thức nâng cấp hàng loạt kênh quốc tế từ định dạng SD lên HD cho gói Cơ bản, bao gồm các kênh được khách hàng thường xuyên theo dõi như: Fox Movies, HBO, Max by HBO,Cartoon Network, Disney Channel, AXN, Fox Life, Channel V, Fashion TV, Fox Sports, Fox Sports 2, NHK World - Japan, DW, National Geographic, Discovery.

Đây là danh sách các kênh quốc tế có số lượng người xem cao được truyền hình FPT cung cấp liên tục trong thời gian qua nhằm đáp ứng nhu cầu giải trí đa dạng của khách hàng. Nay nhóm kênh này được nâng cấp lên chất lượng HD với mục đích mang lại cho người xem trải nghiệm dịch vụ tốt hơn.

Theo các chuyên gia ,triển khai công nghệ HD (High Definition) – công nghệ truyền hình có độ phân giải hay độ nét cao để thay thế truyền hình SD (Standard Definition) có độ nét tiêu chuẩn là xu hướng đã được ứng dụng tại hầu hết các nước phát triển trên thế giới. Truyền hình HD cho hình ảnh sắc nét hơn và chất lượng âm thanh tốt hơn nhiều so với truyền hình SD, giúp khách hàng có thể xem các nội dung “mãn nhãn” hơn.

Đại diện FPT cho biết, khách hàng của truyền hình FPT sẽ không phải tốn chi phí nào hay phải thao tác thêm cho việc nâng cấp này vì hệ thống sẽ chính thức tự động chuyển đổi từ SD lên HD đồng loạt từ ngày 13/4 cho tất cả khách hàng đang sử dụng gói cơ bản trên toàn quốc. Sau nâng cấp, gói cơ bản của truyền hình FPT sẽ có gần 150 kênh truyền hình trong đó có 33 kênh chuẩn HD đều là những kênh được khán giả yêu thích.

Trước đó, ông Bùi Huy Năm, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab) trả lời báo chí cho biết, việc chuyển đổi kênh VTVcab từ 1/4 nằm trong chiến lược "Internet hoá" việc xem truyền hình của người dùng. Cụ thể, thời gian tới VTVcab sẽ chú trọng nhiều hơn để đáp ứng xu hướng xem truyền hình trên Internet ngày càng phổ biến.

Theo chiến lược này, khách hàng của VTVcab có thể xem truyền hình trên thiết bị cầm tay có kết nối internet như điện thoại, ipad, kể cả smart tivi. "Chuyển đổi kênh là do chiến lược nội dung vì những kênh cũ không có quyền triển khai trên internet mà chỉ được xem trên đầu thu hoặc trên tivi hoặc xem lại", ông Bùi Huy Năm cho biết.

Với trên 50 triệu người dùng internet, trong đó có 39,7 triệu người sử dụng Mobile Internet, truyền hình internet  ssang là xu hướng trong những năm tới và cạnh tranh nhau giữa các đơn vị cung cấp nội dung và nâng cao chất lượng dịch vụ ngày càng gay gắt.

XC/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.