Cảnh sát Thái Lan thông tin thêm về vụ người Việt thiệt mạng tại Bangkok

Tối 16/7, cảnh sát Thái Lan đã thông tin thêm về vụ việc 6 người thiệt mạng tại khách sạn Grand Hyatt Erawan ở quận Pathum Wan của thủ đô Bangkok vào chiều cùng ngày.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin và Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng (thứ 4 từ trái sang) tới hiện trường vụ việc. Ảnh TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, cơ quan điều tra xác định 2 trong số 6 người thiệt mạng là Chong Sherine, 56 tuổi và Dang Hung Van, 55 tuổi, đều có quốc tịch Mỹ. 4 người còn lại mang quốc tịch Việt Nam, gồm Nguyen Thi Phuong Lan, 47 tuổi; Pham Hong Thanh, 49 tuổi; Tran Dinh Phu, 37 tuổi và Nguyen Thi Phuong, 46 tuổi.

Thiếu tướng Theeradet Thumsuthee, chỉ huy điều tra của Cục Cảnh sát Thủ đô, xác nhận có khả năng 6 người đã chết vì ngộ độc. Dường như họ đã uống cà phê và trà trong phòng. Không có vết bầm tím nào được tìm thấy trên cơ thể các nạn nhân. Hiện vẫn chưa rõ liệu họ đã tự tử hay bị đầu độc. Ông Theeradet cho biết thêm các nhà điều tra vẫn đang xác định nguyên nhân vụ việc.

Trong khi đó, y viên cảnh sát Bangkok, Trung tướng Thiti Saengsawang xác nhận không có dấu hiệu xô xát và các nạn nhân dường như đã lên kế hoạch rời đi vào ngày 16/7 do họ đã đóng gói hành lý cá nhân. 

Cảnh sát đang kiểm tra các đoạn ghi hình và thẩm vấn các nhân chứng để thu thập manh mối.

Đỗ Sinh - Huy Tiến (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.