Cảnh sát Thái Lan ngừng ngăn cản người biểu tình

Cả cảnh sát và người biểu tình Thái Lan ngồi nghỉ thư giãn, thậm chí mỉm cười với nhau. Đó là hình ảnh ghi nhận được tại thủ đô Bangkok trong ngày 3/12, đối nghịch bầu không khí bạo lực trước đó chỉ 24 giờ, khi cảnh sát sử dụng vòi rồng, hơi cay và đạn cao su giải tán người biểu tình

Cả cảnh sát và người biểu tình Thái Lan ngồi nghỉ thư giãn, thậm chí mỉm cười với nhau. Đó là hình ảnh ghi nhận được tại thủ đô Bangkok trong ngày 3/12, đối nghịch bầu không khí bạo lực trước đó chỉ 24 giờ, khi cảnh sát sử dụng vòi rồng, hơi cay và đạn cao su giải tán người biểu tình, làm 119 người bị thương.

Cảnh sát Thái Lan ngừng ngăn cản người biểu tình ảnh 1

Người biểu tình Thái Lan nhận hoa từ cảnh sát. Ảnh:AFP/TTXVN


Ngay từ đầu giờ sáng, một lãnh đạo chủ chốt của Ủy ban cải cách Dân chủ Nhân dân - phe đứng ra tổ chức biểu tình chống chính phủ trong những ngày qua - đã đàm phán thành công với cảnh sát về việc dỡ bỏ rào chắn bê tông, hàng rào dây thép gai để người biểu tình tiến vào khuôn viên Sở Cảnh sát và tòa nhà chính phủ một cách hòa bình. Người biểu tình sau đó đã tập hợp có trật tự, đi vào bên trong. Cơ quan chức năng cho biết tình hình tại hai khu vực trên vẫn nằm trong tầm quyển soát. Quân đội cũng điều 3 trung đội đến bảo đảm an ninh tại tòa nhà chính phủ và cam kết sẽ tăng thêm quân nếu cần thiết.


Sự thay đổi bất ngờ nói trên diễn ra trong bối cảnh người dân Vương quốc Thái Lan chuẩn bị đón lễ mừng sinh nhật lần thứ 86 của nhà vua Bhumibol Adulyadej vào ngày 5/12. Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Paradorn Pattanatabut nói: “Đó là một dấu hiệu tích cực và có thể hai bên sẽ ngồi vào bàn đàm phán sau lễ sinh nhật”.


Cùng ngày, chính phủ Thái Lan cho biết Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã ra lệnh thành lập “diễn đàn nhân dân” nhằm thảo luận cách thức giải quyết bất ổn chính trị kéo dài ở Thái Lan.
Việc lãnh đạo phe đối lập Suthep Thaugsuban tham gia diễn đàn sẽ là một tín hiệu tốt. Tuy nhiên, chưa rõ ông Suthep có chấp nhận ý tưởng trên hay không. Bất chấp quyết định của chính phủ không đối phó với người biểu tình, ông này vẫn tuyên bố sẽ tiếp tục đấu tranh nhằm lật đổ Thủ tướng Yingluck.
Hoài Thanh

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.