Cảnh sát Mỹ 'bóc lịch' 3 năm vì hiếp dâm con gái 13 tuổi của người yêu

Cựu cảnh sát tại thành phố New York, Mỹ chịu mức án khá nhẹ nhàng 3 năm tù giam sau khi bị kết tội cưỡng hiếp và lạm dụng tình dục cô con gái 13 tuổi của chính người yêu anh ta.
Cảnh sát Mỹ 'bóc lịch' 3 năm vì hiếp dâm con gái 13 tuổi của người yêu ảnh 1

Bị cáo Krull tại phiên tòa xét xử.

Cựu trung sĩ Vladimir Krull, 39 tuổi, bị buộc tội 8 tội danh liên quan đến cưỡng hiếp, lạm dụng tình dục và gây nguy hiểm cho trẻ em.
Krull bắt đầu thực hiện hành động đồi bại của mình từ tháng 9/2013. Theo cáo trạng, tên này đã hai lần cưỡng hiếp nạn nhân, một lần ngay tại nhà cô bé và một lần trong xe ô tô của hắn.
Điều bỉ ổi hơn là mẹ của nạn nhân vào thời điểm đó đang là bạn gái của Krull. Ngoài tội cưỡng hiếp, viên cảnh sát bệnh hoạn còn bị kết tội đã ép buộc cô gái phải thực hiện “oral sex” (tình dục bằng miệng) để thỏa mãn hắn. Krull bị truy tố hồi tháng 1 năm nay và bị sa thải khỏi lực lượng cảnh sát. 
Tại phiên tòa, nạn nhân nay đã ở tuổi 16 vừa khóc vừa nói: “Vụ lạm dụng đã ảnh hưởng tới mối quan hệ của tôi với mẹ. Đến giờ tôi vẫn khổ sở với ý nghĩ mình đã phản bội bà, và đôi khi tôi vẫn cảm thấy tội lỗi”. Mẹ của nạn nhân thì phát biểu rằng bà đã mất niềm tin ở tất cả mọi người, “kể cả chính mình”.
Các công tố viên đề nghị tổng mức án dành cho Krull là 15 năm tù, tuy nhiên, sau 4 tuần xét xử và 5 ngày bồi thẩm đoàn nghị án, thẩm phán Lester B. Adler tại tòa án tối cao quận Bronx (New York) tuyên bố mức án đối với Krull là 3 năm tù giam và 5 năm giám sát sau khi ra tù.
Phan Long

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.