Cảnh sát Hàn Quốc xác định động cơ du học của số học viên Việt Nam 'mất tích'

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, cảnh sát Hàn Quốc đã xác định mục đích mà số học viên Việt Nam theo học tiếng Hàn tại trường Đại học Incheon mới đây đột ngột "mất tích" là để tìm việc làm sau một thời gian ngắn đi học.
Chú thích ảnh
Học viên Việt Nam tại Đại học Incheon (Hàn Quốc).

Cảnh sát cho biết họ đang tìm kiếm tung tích của 164 học viên nói trên sau khi nhận được thông báo của trường Đại học Incheon về việc các học viên Việt Nam không tới lớp trong 15 ngày.

Theo cảnh sát Hàn Quốc, việc nhà trường báo tin cho cảnh sát về những trường hợp nghỉ học dài ngày nói trên được thực hiện theo đúng luật quản lý học viên của Hàn Quốc. 

Trong khi đó, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Hàn Quốc đã tiến hành điều tra vụ việc trên. Bộ Tư pháp và Bộ Giáo dục Hàn Quốc cũng cử người tới trường Đại học Incheon để điều tra hoạt động thu hút, quản lý du học sinh nước ngoài của trường, trong đó có khoảng 1.900 học viên Việt Nam tại đây. Dự kiến, họ sẽ gặp và “nói chuyện” với những người có liên quan với sự tham dự của Hiệu trưởng nhà trường.

Tình trạng sinh viên, học sinh Việt Nam sang Hàn Quốc theo diện du học song bỏ học và trốn ra ngoài làm việc không phải là mới. Vụ việc này có khả năng dẫn tới việc cơ quan chức năng của Hàn Quốc sẽ thắt chặt việc cấp visa du học cho các sinh viên, học sinh Việt Nam trong thời gian tới bằng cách đặt ra các quy định mới.

Số lượng sinh viên, học viên Việt Nam đang học tập tại Hàn Quốc hiện khoảng 37.426 em, tăng hơn 10.000 em so với cuối năm 2018. Dự báo số lượng du học sinh Việt Nam đến Hàn Quốc sẽ tiếp tục tăng do sức nóng của làn sóng K-pop, phim truyền hình, ảnh hưởng của Huấn luyện viên bóng đá Park Hang-seo và số lượng các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam ngày càng tăng. Số lượng sinh viên Việt Nam chiếm 23,4% tổng số sinh viên nước ngoài tại đây và gấp 14 lần so với năm 2009 (chỉ có 2.549 em).

Tin, ảnh: Mạnh Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.