Cảnh sát Hàn Quốc khám xét văn phòng của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol

Ngày 16/4, cảnh sát Hàn Quốc tiến hành khám xét văn phòng cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol cùng khu phức hợp an ninh, như một phần trong cuộc điều tra hình sự mở rộng nhằm vào Tổng thống bị phế truất.
Chú thích ảnh
(Tư liệu) Tổng thống bị phế truất của Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. Ảnh: THX/TTXVN

Cảnh sát đã thu giữ các máy chủ điện thoại được mã hóa và khám xét văn phòng của đội an ninh, cùng nhà của người đứng đầu đội an ninh của ông Yoon Suk Yeol. Đây là một phần trong cuộc điều tra về cáo buộc cản trở việc thực hiện lệnh bắt giữ ông Yoon Suk Yeol. Cảnh sát cũng thu giữ đoạn phim từ camera giám sát tại văn phòng tổng thống liên quan đến một cuộc điều tra riêng về cựu Bộ trưởng Nội vụ Lee Sang Min.|

Cuộc khám xét nhằm thu thập bằng chứng về việc cản trở thi hành lệnh bắt giữ và các hành vi liên quan đến thiết quân luật, đồng thời mở rộng điều tra các cáo buộc khác liên quan đến các quan chức dưới chính quyền của ông Yoon Suk Yeol.

Ông Yoon Suk Yeol từng ban bố thiết quân luật trong thời gian ngắn hồi tháng 12/2024, điều động quân đội đến quốc hội, nhưng sau đó đã rút lại quyết định này. Tháng 1/2025, lực lượng bảo vệ trung thành với ông Yoon Suk Yeol đã bảo vệ khuôn viên nhà riêng của ông bằng hàng rào dây thép gai khiến cảnh sát phải trèo tường để tiếp cận.

Ngày 4/4 vừa qua, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã phế truất Tổng thống Yoon Suk Yeol vì tội vi phạm Hiến pháp liên quan việc ban hành thiết quân luật. Hiện ông đang bị xét xử về tội danh nổi loạn. Phiên tòa này dự kiến kéo dài nhiều tháng, với phiên tiếp theo vào ngày 21/4.

Hoàng Nhật (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.