Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol chính thức ra hầu tòa vụ án hình sự

Phiên tòa hình sự đầu tiên đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol sẽ diễn ra ngày 14/4 - 10 ngày sau khi ông bị miễn nhiệm vì ban bố lệnh thiết quân luật trong thời gian ngắn vào cuối năm ngoái.
Chú thích ảnh
Ông Yoon Suk Yeol tại Tòa án Hiến pháp ở Seoul, Hàn Quốc ngày 20/2/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo hãng thông tấn Yonhap, thông tin trên được một số quan chức của tòa án chia sẻ trong ngày 13/4. Theo đó, Tòa án quận trung tâm Seoul sẽ mở phiên tòa xét xử tội danh nổi loạn của ông Yoon vào lúc 10 giờ sáng. Với tư cách là bị cáo, cựu Tổng thống Yoon phải có mặt để tham dự phiên tòa. Ông Yoon cũng là cựu Tổng thống thứ năm của Hàn Quốc phải ra hầu tòa một vụ án hình sự.

Ông Yoon sẽ được phép vào tòa án thông qua lối vào từ hầm để xe, sau khi các biện pháp an ninh đã được thiết lập để phòng ngừa các cuộc biểu tình có thể xảy ra gần khu vực tòa án. Truyền thông sẽ không được phép chụp ảnh bên trong phòng xử án trước khi phiên tòa bắt đầu.

Theo thủ tục, ông Yoon sẽ phải khai báo tên, ngày sinh, nghề nghiệp và nơi cư trú của mình ngay từ đầu. Sau đó, bên công tố sẽ trình bày các cáo buộc đối với ông Yoon - người dự kiến sẽ phủ nhận mọi cáo buộc. Cựu Tổng thống Hàn Quốc cũng có thể đề nghị thẩm phán cho phép tự trình bày quan điểm của mình.

Hai nhân chứng sẽ ra tòa vào ngày 14/4 là ông Cho Sung Hyun, chỉ huy Nhóm An ninh số 1 thuộc Bộ Tư lệnh Phòng thủ Thủ đô, và ông Kim Hyung Ki, chỉ huy Tiểu đoàn Đặc nhiệm số 1 thuộc Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt.

Trong phiên xét xử luận tội ông Yoon tại Tòa án Hiến pháp trước đó, ông Cho từng khai rằng ông đã nhận lệnh từ Tư lệnh Phòng thủ Thủ đô khi đó là ông Lee Jin Woo, yêu cầu điều quân đến để đưa các nghị sĩ ra khỏi Quốc hội sau khi ông Yoon tuyên bố thiết quân luật vào ngày 3/12. Bên cạnh đó, ông Hyung Ki được cho là cũng đã nhận lệnh tương tự từ cấp trên trong đêm hôm đó.

Các công tố viên trong vụ án hình sự đã chuẩn bị tới 70.000 trang tài liệu làm bằng chứng cáo buộc hành vi phạm tội. Vào tháng 3, ông Yoon sau khi được trả tự do nhờ kháng nghị thành công về tính hợp pháp của lệnh bắt giữ, đã trở thành tổng thống đầu tiên đương nhiệm của Hàn Quốc bị đưa ra xét xử hình sự.

Nếu bị kết tội, ông có thể đối mặt với mức án chung thân hoặc thậm chí tử hình. Tuy nhiên, vụ án này có thể kéo dài trong nhiều năm. Và kể cả khi ông bị kết án thì vẫn có thể được các vị Tổng thống kế nhiệm ân xá hoặc giảm án, tương tự các cựu Tổng thống khác bị kết án tại Hàn Quốc.

Trước đó vào ngày 4/4, ông Yoon Suk Yeol đã chính thức bị bãi nhiệm chức vụ Tổng thống sau phán quyết của Tòa án Hiến pháp, chính thức khép lại chặng đường chưa đầy 3 năm trên cương vị người đứng đầu đất nước. Bản án được tuyên bởi quyền Chánh án Tòa án Moon Hyung Bae và được truyền hình trực tiếp, có hiệu lực ngay lập tức, yêu cầu nước này phải tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống bất thường để chọn người kế nhiệm trong vòng 60 ngày.

Tòa án Hiến pháp cho biết cựu Tổng thống Yoon đã vi phạm luật khi cử lực lượng quân đội đến Quốc hội để ngăn chặn việc hủy bỏ thiết quân luật. Bản án được tòa thông báo đã khép lại “câu chuyện” kéo dài bốn tháng qua, bắt đầu bằng tuyên bố bất ngờ về thiết quân luật của ông Yoon và ​​việc ông bị bắt rồi được thả sau đó, đồng thời gây ra ảnh hưởng đáng kể tới cấu trúc chính trị, kinh tế và xã hội của đất nước.

Bình Thanh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Mỹ: Nổ súng tại bang Georgia gây nhiều thương vong

Mỹ: Nổ súng tại bang Georgia gây nhiều thương vong

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, một vụ nổ súng đã xảy ra ngày 4/10 tại buổi tiệc khu phố ở thành phố Vienna, bang Georgia (Mỹ), làm ít nhất 2 người thiệt mạng và 35 người bị thương. Hàng trăm người hoảng loạn bỏ chạy tìm nơi trú ẩn.

Hình ảnh trích từ video cho thấy tên lửa siêu thanh do lực lượng Houthi phóng từ Yemen. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Houthi tuyên bố ra đòn trả đũa ‘đau đớn’ vào sâu trong lãnh thổ Saudi Arabia

Houthi tuyên bố đã sử dụng tên lửa và UAV tiến hành hai cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở của tập đoàn dầu khí Aramco tại Riyadh và Khurais để đáp trả các hoạt động quân sự nhằm vào Yemen. Trong khi Houthi nói các cuộc tấn công gây cháy lớn tại mục tiêu, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu cho rằng tuyên bố này nhằm “đánh lạc hướng” khỏi những tổn thất của lực lượng Houthi.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”