Cảnh sát Hà Lan bắt giữ 10 người sau vụ tấn công bài Do Thái ở Amsterdam

Ngày 8/11, Thị trưởng thành phố Amsterdam, Hà Lan, Femke Halsema cho biết cảnh sát nước này đã bắt giữ 10 đối tượng tình nghi liên quan đến các vụ tấn công mang tính chất bài Do Thái sau trận đấu bóng đá thuộc giải Europa League vào tối trước đó.
Chú thích ảnh
Cảnh sát Hà Lan được triển khai khi xảy ra xô xát giữa các cổ động viên Maccabi Tel Aviv với những người ủng hộ Palestine, ngày ngày 7/11/2024. Ảnh: AP

Phát biểu họp báo, Thị trưởng Halsema cho hay các đối tượng bài Do Thái đã tấn công và hành hung du khách ở Amsterdam sau đó bỏ chạy. Hiện cảnh sát đang tích cực truy lùng những người còn lại. Cũng theo quan chức này, bạo lực bùng phát đêm 7/11 ở Amsterdam nằm trong làn sóng bài Do Thái “chưa từng thấy trong một thời gian dài” tại thành phố.

Trong khi đó, trên trang mạng X, cảnh sát Amsterdam cho biết 5 người đã phải nhập viện và 62 người bị bắt giữ vì tình nghi liên quan vụ việc.

Tối 7/11, trận đấu giữa Ajax Amsterdam (Hà Lan) và Maccabi Tel Aviv (Israel) trong khuôn khổ Europa League đã bị bóng đen bạo lực che phủ khi xảy ra xô xát giữa các cổ động viên đội khách với những người ủng hộ Palestine. Hiện chưa có thông tin cụ thể về các vụ đụng độ đã diễn ra bên ngoài sân vận động Johan Cruyff Arena ở Amsterdam. Theo Bộ trưởng An ninh Israel Itamar Ben-Gvir, một số cổ động viên Maccabi Tel Aviv đã bị thương.

Trước thềm trận đấu này, Thị trưởng Halsema đã cấm một cuộc tuần hành ủng hộ Palestine vì lo ngại xảy ra đụng độ giữa người biểu tình với cổ động viên đội bóng Israel.

Liên hợp quốc ngày 8/11 đã bày tỏ quan ngại về các cuộc đụng độ ở Amsterdam, đồng thời lên án tình trạng phân biệt đối xử hoặc bạo lực dựa trên nguồn gốc quốc gia, tôn giáo và dân tộc.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cùng ngày cũng lên án các vụ tấn công mà bà cho là “không thể chấp nhận”. Bà khẳng định: “Chủ nghĩa bài Do Thái hoàn toàn không có chỗ ở châu Âu. Chúng tôi kiên quyết chống lại mọi hình thức thù hận”.

Thời gian gần đây, đã có sự gia tăng đáng kể số vụ tấn công và hành vi kỳ thị chống lại người Do Thái ở nhiều nước châu Âu. Đặc biệt, nhiều cuộc biểu tình phản đối chính sách của Israel đối với Palestine đã dẫn đến những lời lẽ và hành vi thù ghét đối với người Do Thái. Nhiều chính phủ châu Âu đã đưa ra các chiến dịch và thậm chí luật để hạn chế tình trạng này, song hiệu quả còn hạn chế.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.