Truyền thông Đan Mạch: Vụ nổ gần Đại sứ quán Israel do lựu đạn gây ra

Truyền thông Đan Mạch ngày 7/11 đưa tin vụ nổ xảy ra tại Đại sứ quán Israel ở nước này hồi tháng trước là do lựu đạn gây ra. Hai nghi phạm tuổi vị thành niên, trong độ tuổi 17 và 19, đã bị bắt giữ.
Chú thích ảnh
Xe cảnh sát tại hiện trường điều tra hai vụ nổ gần Đại sứ quán Israel ở Copenhagen, Đan Mạch, ngày 2/10. Ảnh: Reuters

Hãng tin Ritzau cho biết theo cáo trạng sơ bộ, trích dẫn các cuộc điều tra, hai nghi phạm trên bị cáo buộc vi phạm luật chống khủng bố do “đã ném lựu đạn vào Đại sứ quán Israel tại Đan Mạch ngày 2/10”.

Những quả lựu đạn đã rơi xuống sân thượng của một tòa nhà cách Đại sứ quán Israel khoảng 100 m và phát nổ, song không gây thương vong.

Hai nghi phạm đã bị bắt giữ tại 1 ga tàu hỏa ở Copenhagen vài giờ sau đó với cáo buộc ban đầu là tàng trữ vũ khí trái phép. Cảnh sát cũng đã bắt giữ một người đàn ông khoảng 50 tuổi có liên quan đến vụ việc, đồng thời đang truy lùng những đồng phạm khác.

Hai nghi phạm đã phủ nhận các cáo buộc trên.

Vũ Hiệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.