Cảnh sát giao thông sẵn sàng cho nhiệm vụ sát hạch, cấp Giấy phép lái xe

Ngày 27/2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức đợt tập huấn nghiệp vụ sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng.
Chú thích ảnh
Các học viên được tập huấn trên lý thuyết về các quy trình sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

Đây là hoạt động quan trọng nhằm chuẩn bị để Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Tây Ninh triển khai nhiệm vụ mới hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, cấp Giấy phép lái xe thời gian tới.

Đợt tập huấn được tổ chức trong 5 ngày tại Trung tâm sát hạch lái xe thuộc Công ty Cổ phần kinh doanh dịch vụ và dạy nghề Tây Ninh (Trung tâm sát hạch loại 2) tại xã Thanh Điền, huyện Châu Thành.

Thiếu tá Cao Thanh Vũ, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, trong chương trình tập huấn, cán bộ, chiến sĩ được hướng dẫn chi tiết quy trình sát hạch lái xe, cập nhật quy định mới nhất của pháp luật liên quan đến công tác quản lý và cấp Giấy phép lái xe.

Ngoài ra, lực lượng tham gia còn được thực hành các tình huống nghiệp vụ thực tế, từ việc kiểm tra hồ sơ, giám sát quá trình sát hạch đến kỹ năng đánh giá, xử lý tình huống phát sinh trong quá trình thi sát hạch lái xe.

Cụ thể, học viên được thực hành nhiệm vụ của sát hạch viên; học các chuyên đề về bảo hiểm tay lái khi sát hạch lái xe trên đường giao thông công cộng; hướng dẫn kỹ năng điều khiển phương tiện giao thông trên đường cao tốc; hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý đào tạo sát hạch, cấp Giấy phép lái xe, phần mềm cấp đổi, cấp lại Giấy phép lái xe…

Chú thích ảnh
Tập huấn cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Giao thông Công an Tây Ninh làm nhiệm vụ sát hạch, cấp giấy phép lái xe nắm rõ quy trình, quy định về công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe theo quy định.

Theo Đại tá Trần Văn Luận, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, toàn bộ học viên lớp tập huấn sẽ được cán bộ, giáo viên có kinh nghiệm thuộc Trung tâm sát hạch và Sở Giao thông Vận tải truyền đạt những nội dung cơ bản về công tác sát hạch, cấp Giấy phép lái xe. Qua đó, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ sát hạch, cấp Giấy phép lái xe nắm vững quy trình, quy định về công tác này theo quy định.

Sau khi kết thúc tập huấn, Phòng Cảnh sát Giao thông tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh báo cáo kết quả, đồng thời có văn bản đề nghị Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an tổ chức, kiểm tra, đánh giá, cấp thẻ sát hạch viên cho các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ.

Trước đó, thực hiện công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Bộ Công an tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về sát hạch, cấp Giấy phép lái xe từ Bộ Giao thông vận tải bàn giao.

Chú thích ảnh
Học viên được hướng dẫn thực hành kỹ năng sát hạch trên phần mềm mô phỏng.

Để công tác sát hạch, cấp Giấy phép lái xe không bị gián đoạn, đảm bảo quyền lợi và thuận lợi cho người dân, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an đề nghị, Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh làm việc các đơn vị chuyên môn thuộc Sở Giao thông vận tải để tiếp nhận bàn giao hồ sơ, tài liệu, phần mềm và cơ sở dữ liệu, cơ sở vật chất.

Cũng trong ngày 27/2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tây Ninh cử các Tổ trực tiếp làm việc với các đơn vị chuyên môn thuộc Sở Giao thông vận tải để tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Tin, ảnh: Giang Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, tính từ đêm 3/10 đến sáng 5/10, dông lốc và mưa lớn xảy ra ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã gây thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và hạ tầng giao thông. Chính quyền các địa phương và lực lượng chức năng đã tích cực phối hợp khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, người lính đặc công Vũ Đức Ninh (72 tuổi, ngụ thành phố Đồng Nai) vẫn bền bỉ thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa nhằm tìm kiếm thông tin, xác minh danh tính và trả lại tên cho những đồng đội đã hy sinh. Với ông, đó không chỉ là cách thực hiện lời hứa với những người từng cùng mình vào sinh ra tử mà còn là trách nhiệm của người còn sống đối với đồng đội.