Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức tập huấn nghiệp vụ sát hạch, cấp giấy phép lái xe

Ngày 25/2, tại Trung tâm sát hạch lái xe thuộc Trường Cao đẳng Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh, Công an TP Hồ Chí Minh đã tổ chức khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX) cho cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an Thành phố, diễn ra từ ngày 24 - 28/2.
Chú thích ảnh
Quang cảnh Lễ khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ sát hạch, cấp GPLX cho cán bộ, chiến sĩ Công an Thành phố. Ảnh: CA

Lớp tập huấn tập trung cung cấp kiến thức pháp luật, quy trình nghiệp vụ và kỹ năng thực hành về công tác sát hạch lái xe. Nội dung tập huấn bao gồm các chuyên đề: Quy định pháp luật về sát hạch và cấp GPLX; nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng sát hạch; hình thức, nội dung và quy trình sát hạch lái xe; phương pháp đảm bảo an toàn khi sát hạch lái xe ô tô trên đường giao thông công cộng; kỹ năng điều khiển phương tiện trên đường cao tốc; nhiệm vụ của sát hạch viên; thực hành công việc của sát hạch viên…

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc tập huấn sát hạch viên đối với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố. Bên cạnh lý thuyết, học viên được hướng dẫn thực hành kỹ năng sát hạch trên thiết bị mô phỏng, sân tập và đường giao thông công cộng. Sau khóa học, học viên sẽ trải qua kiểm tra, đánh giá và được cấp thẻ sát hạch viên nếu đạt yêu cầu.

Chú thích ảnh
Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ sát hạch, GPLX cho cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an Thành phố. Ảnh: CA

Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm túc các quy định, nội quy của lớp tập huấn, thực hành đầy đủ các nội dung theo chương trình; đồng thời tích cực tham gia ý kiến, trao đổi cởi mở về các nội dung tập huấn để kịp thời giải đáp, hướng dẫn; bảo đảm thực hiện mục tiêu, yêu cầu lớp tập huấn đã đề ra.

Hoạt động này nhằm phục vụ hiệu quả công tác quản lý sát hạch, cấp GPLX, nâng cao kỹ năng, thao tác kỹ thuật, trình độ chuyên ngành của sát hạch viên trong sát hạch lái xe, chuẩn bị cho việc tiếp nhận nhiệm vụ sát hạch, cấp GPLX từ Bộ Giao thông vận tải.

Trước đó, từ ngày 21/2, Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh cũng đã triển khai tiếp nhận hồ sơ bàn giao từ Sở Giao thông vận tải Thành phố.

Hiện Phòng CSGT đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng của Sở Giao thông vận tải Thành phố để rà soát, kiểm tra, tiếp nhận bàn giao nhiệm vụ trên phương châm và nguyên tắc không để đứt quãng, trì trệ, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân; đồng thời trong thời gian tới sẽ bố trí thêm các điểm tiếp nhận cấp đổi, cấp lại GPLX tại một số Công an phường, xã trên địa bàn thành phố và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đưa vào hoạt động ngay khi có chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, UBND Thành phố và Công an Thành phố.

Mạnh Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Đến xã ven biển Long Điền, tỉnh Cà Mau, nhắc đến ông Bùi Nghĩa Hiệp (tên thường gọi là Hai Hiệp, 70 tuổi, ngụ ấp Điền Hải), ai cũng bày tỏ sự kính trọng và quý mến bởi tinh thần sống vì cộng đồng của ông. Ở tuổi 70, thay vì nghỉ ngơi, hằng ngày ông vẫn đều đặn ra đồng, trực tiếp kiểm tra hệ thống máy móc, nguồn nước và thức ăn cho tôm. Niềm vui lớn nhất của ông là giúp đỡ bà con xóm giềng cùng thoát nghèo và làm giàu bền vững.

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, tính từ đêm 3/10 đến sáng 5/10, dông lốc và mưa lớn xảy ra ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã gây thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và hạ tầng giao thông. Chính quyền các địa phương và lực lượng chức năng đã tích cực phối hợp khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, người lính đặc công Vũ Đức Ninh (72 tuổi, ngụ thành phố Đồng Nai) vẫn bền bỉ thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa nhằm tìm kiếm thông tin, xác minh danh tính và trả lại tên cho những đồng đội đã hy sinh. Với ông, đó không chỉ là cách thực hiện lời hứa với những người từng cùng mình vào sinh ra tử mà còn là trách nhiệm của người còn sống đối với đồng đội.