Cảnh sát giao thông đã hỗ trợ kiểm định hơn 100.000 phương tiện

Ngày 12/5, Cục Cảnh sát giao thông gặp mặt cán bộ kiểm định viên lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường đợt 2 tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới của ngành giao thông tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Chú thích ảnh
Các cán bộ, chiến sĩ CSGT được tập huấn từng khâu của quá trình đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ như kiểm tra nội thất, thiết bị bên trong và ngoài xe. Ảnh: TTXVN phát

Sau 2 đợt tăng cường trong khoảng 2 tháng, lực lượng Cảnh sát giao thông đã hỗ trợ kiểm định cho 107.198 phương tiện.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về việc bố trí kiểm định viên của lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường hỗ trợ công tác kiểm định xe cơ giới tại các trung tâm đăng kiểm, Cục Cảnh sát giao thông đã huy động và tập huấn cho 167 cán bộ kiểm định có năng lực, kinh nghiệm nhằm nắm vững các quy định, quy trình.

Từ ngày 12/4 đến ngày 11/5, cán bộ, chiến sỹ tăng cường đợt 2 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông giao. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đăng kiểm xe phục vụ nhân dân, số lượng xe được kiểm định, cấp tem lưu hành trong ngày tại trung tâm đăng kiểm trên địa bàn Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đạt số lượng cao, góp phần giảm bớt ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm xe.

Tại Hà Nội, các cán bộ Cảnh sát giao thông tăng cường tại các trung tâm đăng kiểm đã hỗ trợ đăng kiểm 24.068 lượt xe và con số này tại Thành phố Hồ Chí Minh là 31.232 lượt xe. Như vậy, sau hai đợt tăng cường, lực lượng Cảnh sát giao thông đã hỗ trợ đăng kiểm cho 107.198 phương tiện (đợt 1, từ ngày 11/3 - 8/4/2023 lực lượng Cảnh sát giao thông đã hỗ trợ đăng kiểm cho 51.898 phương tiện).

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông nêu rõ, với sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ cán bộ, chiến sỹ tăng cường trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đăng kiểm xe, số lượng xe được kiểm định, cấp tem lưu hành trong ngày đạt số lượng cao, phục vụ có hiệu quả nhu cầu của người dân, doanh nghiệp về việc kiểm định lưu hành xe.

“Trong quá trình tổ chức thực hiện, cán bộ tăng cường có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm điều lệnh, thực hiện tốt các nội quy, quy định của ngành và tại các trung tâm đăng kiểm, đáp ứng được yêu cầu về nghiệp vụ; giảm thời gian kiểm tra xe nhưng vẫn đảm bảo thực hiện đầy đủ, đúng quy trình đăng kiểm” - Thiếu tướng Lê Xuân Đức nhấn mạnh.

Thay mặt Cục Đăng kiểm Việt Nam, ông Nguyễn Tô An, Phó Cục trưởng đã gửi lời cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng Cảnh sát giao thông. Việc hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát giao thông đã hỗ trợ tích cực cho ngành đăng kiểm góp phần giảm bớt ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Được biết, sau đợt 1, Cục Cảnh sát giao thông đã tập huấn đợt 2 cho 136 cán bộ, chiến sỹ để tiếp thực hiện công tác kiểm định khi có yêu cầu. Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng cũng vừa có công văn đề nghị Bộ Công an tiếp tục tăng cường kiểm định viên hỗ trợ công tác đăng kiểm. Sang tuần, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ tăng cường đợt 3 để tiếp tục hỗ trợ công tác kiểm định tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Vân Tuân (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.