Cảnh sát Đức dùng vòi rồng để giải tán người biểu tình tại Cologne

Chiều 9/1, đụng độ đã xảy ra tại cuộc tuần hành của phong trào Pegida ở thành phố Cologne của Đức khiến lực lượng cảnh sát phải sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông quá khích.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, sau các vụ gây rối trong đêm Giao thừa ở Cologne, phong trào chống đạo Hồi Pegida đã kêu gọi tiến hành một cuộc tuần hành trong thành phố với khẩu hiệu "Có Pegida bảo vệ" dưới sự hỗ trợ của đảng cực hữu "Pro Köln (Cologne)".

Trong khi đó, một cuộc tuần hành khác của lực lượng phản đối Pegida cũng diễn ra đồng thời tại thành phố này. Hàng trăm cảnh sát liên bang cùng khoảng 1.700 cảnh sát bang Nordrhein-Westfälen với các xe chuyên dụng đã được triển khai để tách hai đoàn biểu tình cũng như có mặt rất đông tại khu vực Nhà ga trung tâm thành phố Köln. Các nguồn tin tại chỗ cho biết lực lượng Pegida đã kêu gọi được khoảng 1.500 người biểu tình mang theo các biểu ngữ phản đối chính sách tị nạn của Thủ tướng Đức Angela Merkel, kêu gọi bà từ chức.

Tuy nhiên, đụng độ đã xảy ra vào lúc khoảng 16 giờ (giờ địa phương) khi những người biểu tình ném pháo và chai lọ vào lực lượng cảnh sát và phóng viên. Cảnh sát đã phải sử dụng vòi rồng và thậm chí cả hơi cay để giải tán những người biểu tình quá khích. Theo người phát ngôn cảnh sát, trong số những người biểu tình có nhiều đối tượng hooligan đã nằm trong danh sách theo dõi của cảnh sát.

Liên quan vụ gây rối trong đêm Giao thừa 31/12, cho tới nay số nạn nhân trình báo bị tấn công, quấy rối và cướp ở trước Nhà ga trung tâm Köln đã lên tới 379 trường hợp, trong đó có khoảng 40% bị quấy rối tình dục. Theo cảnh sát, phần lớn các đối tượng gây rối đến từ các nước Bắc Phi.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.