Cảnh sát Đức đụng độ với người biểu tình trước đại hội của đảng cực hữu AfD

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, ngày 29/6, cảnh sát đã phải sử dụng bình xịt hơi cay và dùi cui để ngăn chặn nhiều người biểu tình vượt qua hàng rào ở thành phố Essen, phía Tây nước Đức - nơi sẽ diễn ra đại hội kéo dài 2 ngày của đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD).
Chú thích ảnh
Biểu tình phản đối quan điểm của đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) tại thành phố Munich ngày 21/1/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Cảnh sát cho biết đã phải bắt giữ một số người và một số cảnh sát đã bị thương trong vụ đụng độ.

Tổng cộng khoảng 100.000 người biểu tình sẽ tham gia các cuộc biểu tình ở Essen chống AfD - đảng bảo thủ, chống nhập cư, đang giành được sự ủng hộ đặc biệt ở các bang miền Đông nước Đức. Mặc dù những người tổ chức nói rằng các cuộc biểu tình sẽ diễn ra trong hòa bình, nhưng cảnh sát lo ngại hành động bạo lực của những người biểu tình. Hàng trăm người biểu tình đã chặn lối ra đường cao tốc và chiếm đóng các đường phố và ngã tư gần địa điểm tổ chức đại hội nhằm ngăn cản các đại biểu đến địa điểm đại hội.

Hàng nghìn cảnh sát có mặt để đảm bảo an ninh cho các cuộc biểu tình. Một số chính trị gia AfD trong Quốc hội Đức cho biết cảnh sát đã đón họ tại khách sạn và đưa đến địa điểm tổ chức họp để không bị người biểu tình cản trở.

Khoảng 600 đại biểu đảng AfD sẽ nhóm họp tại một nhà thi đấu thể thao và trong cuộc họp này, hai nhà đồng lãnh đạo đảng Alice Weidel và Tino Chrupalla đều tìm cách tái tranh cử trước cuộc bầu cử Quốc hội Đức vào mùa Thu năm tới.

AfD đang bị Cơ quan tình báo nội địa Đức (BfV) theo dõi vì bị nghi ngờ là tổ chức cực đoan cánh hữu. Cơ quan này cảnh báo rằng AfD gây ra mối đe dọa phân biệt chủng tộc, chống Do Thái và phản dân chủ ở Đức. Bất chấp những cảnh báo như vậy và hàng loạt vụ bê bối pháp lý, AfD vẫn đứng thứ 2 ở Đức trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu vào ngày 9/6, và thậm chí còn chiếm vị trí đầu tiên ở 5 bang miền Đông.

Đảng này cũng được kỳ vọng sẽ trở thành đảng mạnh nhất trong cuộc bầu cử vào tháng 9 ở 3 trong số các bang miền Đông này, gồm Saxony (Sachsen), Thuringia (Thüringen) và Brandenburg, trong bối cảnh lo ngại rằng các đảng khác sẽ không thể thành lập một liên minh cầm quyền chiếm tỷ lệ cao hơn.

Nguyễn Thu Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Ngày 23/10, một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Nairobi của Kenya đã bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.