Đức sẽ trục xuất người nước ngoài có hành vi tán dương khủng bố

Ngày 26/6, Chính phủ Đức đã thông qua dự thảo luật, trong đó siết chặt các quy định, tạo điều kiện để các cơ quan chức năng dễ dàng trục xuất những người nước ngoài tán dương hành động khủng bố.
Chú thích ảnh
Chính phủ Đức đã đồng ý các biện pháp giúp dễ dàng trục xuất những người nước ngoài tôn vinh các hành động khủng bố sau khi các bài viết căm thù trực tuyến gia tăng trong cuộc chiến ở Gaza. Ảnh: AFP

Động thái trên được đưa ra sau khi số bài viết mang tính thù địch được đăng tải trên mạng Internet ở nước này ngày một tăng.

Theo các quy định mới vừa được Nội các Đức thông qua, người nước ngoài có thể bị trục xuất nếu bình luận trên mạng xã hội ca ngợi hoặc dung túng cho hành động khủng bố. Dự thảo luật cho rằng việc tán dương các hành động khủng bố trực tuyến có thể kích động hành vi bạo lực, theo đó khuyến khích các đối tượng cực đoan và tội phạm thực hiện hành vi bạo lực. 

Trong tuyên bố đưa ra trước thềm cuộc họp Nội các ngày 26/6, Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser khẳng định không thể dung túng các đối tượng kích động Hồi giáo cực đoan tại Đức. Bà nêu rõ: “Bất kỳ ai không có hộ chiếu Đức và ca ngợi các hành động khủng bố ở đây đều phải bị trục xuất bất cứ khi nào có thể”. 

Sau khi cuộc xung đột giữa Israel và Hamas bùng phát tại Dải Gaza ngày 7/10/2023, ngày càng nhiều các bình luận và bài viết mang tính thù địch được đăng tải trên mạng xã hội ở Đức. Vụ 1 người Afghanistan xin tị nạn đâm chết cảnh sát ở Mannheim cũng kéo theo làn sóng bài viết thù địch, làm dấy lên cuộc tranh luận về việc trục xuất. Phát biểu tại Quốc hội sau vụ tấn công ở Mannheim, Thủ tướng Olaf Scholz cũng kêu gọi trục xuất những người cổ vũ và tán dương hành động khủng bố.

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.