Cảnh sát châu Âu bắt lô vũ khí khổng lồ sắp rơi vào tay khủng bố

Hơn 10.000 khẩu súng trường, 400 bích kích pháo, đạn pháo, lựu đạn và thậm chí cả súng máy chống máy bay… sẽ rơi vào tay bọn khủng bố và tội phạm nguy hiểm nếu không bị cảnh sát Tây Ban Nha và cảnh sát châu Âu Europol bắt giữ.
Cảnh sát châu Âu bắt lô vũ khí khổng lồ sắp rơi vào tay khủng bố ảnh 1

Một phần nhỏ số vũ khí nguy hiểm bị bắt giữ.

Đoạn video do Europol công bố hôm 14/3 cho thấy lực lượng này và Cảnh sát Quốc gia Tây Ban Nha đã bắt giữ được lượng vũ khí khổng lồ ở Bilbao, Cantabria và Gerona hồi tháng 1 vừa qua, như một phần trong chiến dịch Portu. Được biết, để kiểm kê hết số vũ khí này cũng mất tới nhiều tuần.
Trong một bản thông báo, Europol cho biết đây sẽ là “một nguy cơ đáng kể” nếu hàng ngàn vũ khí trên được đưa ra chợ đen và “rơi vào tay khủng bố và các nhóm tội phạm có tổ chức”.Xem video dưới đây:

Theo RT, các nhà điều tra đang đi theo hướng số vũ khí này được sử dụng trong vụ tấn công khủng bố một bảo tàng Do Thái tại Brussels, Bỉ năm 2014.Số vũ khí “khủng” trên còn bao gồm những khẩu súng cầm tay bị vô hiệu hóa, thường được bán lậu rộng rãi, sau đó lại được tái kích hoạt. Những khẩu súng trong lô hàng bị bắt giữ đã sẵn sàng được sửa chữa và biến đổi thành vũ khí sử dụng được.Cảnh sát Tây Ban Nha cho biết họ đã bắt giữ 5 đối tượng và tịch thu 85.000 USD trong vụ bắt vũ khí nói trên. Nhóm tội phạm này đã sử dụng một cửa hàng bán đồ thể thao làm vỏ bọc để hoạt động buôn bán vũ khí trái phép.
Hoàng Trang

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.