Cảnh sát biển vinh danh và trao thưởng thí sinh đạt giải Nhất cuộc thi 'Tổ quốc bên bờ sóng'

Tối 5/12 tại Hà Nội, Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển Việt Nam đã vinh danh và trao thưởng cuộc thi tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022.
Chú thích ảnh
Thiếu tướng Lê Quang Đạo - Tư lệnh cảnh sát biển Việt Nam tặng Bằng khen và phần thưởng của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển và binh nhất Nguyễn Anh Tuấn, học viên lớp Thông tin - Báo vụ, người đã giành giải Nhất của cuộc thi.

Phát biểu tại lễ vinh danh và trao thưởng, Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho rằng: Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức hiểu biết của nhân dân và thế hệ trẻ về vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ đó khơi dậy, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của người dân Việt Nam.

Sau hơn 5 tháng phát động và triển khai cuộc thi, với tinh thần trách nhiệm cao; đã có trên 3.000 lượt cán bộ, giáo viên, nhân viên, học viên, chiến sĩ Trung tâm đăng ký tham gia. "Đặc biệt, bằng sự nỗ lực, cố gắng, bản lĩnh, trí tuệ cùng với nền tảng kiến thức cơ bản về biển, đảo, những văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến biển, đảo Việt Nam, quốc tế, vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong quá trình tham gia cuộc thi, binh nhất Nguyễn Anh Tuấn, học viên lớp Thông tin - Báo vụ, Tiểu đoàn Quản lý học viên của Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển Việt Nam đã giành giải Nhất cuộc thi", Thiếu tướng Lê Quang Đạo biểu dương.

Cuộc thi "Tổ quốc bên bờ sóng" do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức.

Cuộc thi đã mang đến sân chơi lành mạnh, bổ ích cho tất cả công dân Việt Nam trong và ngoài nước đang công tác, sinh sống và học tập ở Việt Nam. Qua đó tiếp thêm tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, tăng cường sự đoàn kết, hiểu biết và lan toả hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát biển với nhân dân cả nước, xây dựng Cảnh sát biển chính quy, tinh nhuệ, mẫu mực, hiện đại góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giáo dục, đào tạo chiến sĩ Cảnh sát biển hăng say nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhân dịp này Thiếu tướng Lê Quang Đạo - Tư lệnh cảnh sát biển Việt Nam đã tặng Bằng khen và phần thưởng của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển và binh nhất Nguyễn Anh Tuấn, học viên lớp Thông tin - Báo vụ, người đã giành giải Nhất của cuộc thi.

Tin, ảnh: V. Tôn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.