Cảnh báo tình trạng trộm cắp điện sinh hoạt ở Phú Yên

Tại huyện Phú Hòa (tỉnh Phú Yên), tình trạng trộm cắp điện sinh hoạt đã tiếp tục tái diễn.
Chú thích ảnh
Đối tượng dùng dây đồng đấu vào đồng hồ đo điện, làm cho đồng hồ không hoạt động để thực hiện hành vi trộm cắp điện. Ảnh: TTXVN phát

Hành vi này không chỉ gây tổn thất điện năng cho ngành Điện mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn đối với khách hàng, thậm chí đe dọa đến tính mạng của con người. Người vi phạm có thể bị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Điện lực Phú Hòa (Công ty Điện lực Phú Yên) đã phát hiện 7 vụ trộm cắp điện với tổng sản lượng hơn 23.800kW, truy thu 136 triệu đồng. Khách hàng có hành vi trộm cắp điện đã tự ý dùng dây đồng đấu vào đồng hồ đo điện, làm cho đồng hồ không hoạt động. Mục đích trộm cắp điện chủ yếu để sử dụng cho sinh hoạt.

Ông Lê Mạnh Hưng, Công nhân Điện lực Phú Hòa cho biết: Để hạn chế tình trạng trộm cắp điện xảy ra, Điện lực Phú Hòa đã kết hợp giữa công nghệ giám sát sản lượng tiêu thụ điện và theo dõi trực tiếp việc sử dụng điện của khách hàng. Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo về hành vi trộm cắp điện, gây mất an toàn hệ thống điện và những chế tài xử phạt.

Chú thích ảnh
Kiểm tra hiện trường một vị trí xảy ra hành vi trộm cắp điện. Ảnh: TTXVN phát

Theo ông Trần Ngọc Phước, Giám đốc Điện lực Phú Hòa, hành vi trộm cắp điện thường rất nguy hiểm vì tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn sử dụng điện, thậm chí đe dọa đến tính mạng của con người. Các trường hợp có hành vi trộm cắp điện sẽ bị điện lực truy thu, bồi thường sản lượng và bị đề nghị xử phạt vi phạm hành chính.

Căn cứ theo Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/1/2022 của Chính phủ, hành vi trộm cắp điện có giá trị sản lượng điện trộm cắp dưới 2 triệu đồng sẽ bị phạt tiền từ 4 - 20 triệu đồng và từ 2 triệu đồng trở lên có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Xuân Triệu (TTXVN)

Dành cho bạn

Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Ngày 7/9, tại nút giao Nguyễn Bặc - Nguyễn Bồ, phường Yên Sở (Hà Nội), Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội tổ chức kiểm soát, xử lý các trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông.
Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Chiều 5/9, UBND xã Tri Tôn, An Giang cho biết, đã ra hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Thạch Giang (sinh năm 1974, trú tại xã Bình Hòa, tỉnh Cà Mau) và ông Nô Thái Hòa (sinh năm 1992, trú tại ấp An Lộc, xã Tri Tôn) cùng là chủ tiệm cà phê Lưng Chừng (khu rừng phòng hộ đồi Tà Pạ, xã Tri Tôn) do có hành vi tự ý chuyển đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Ngày 5/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh về việc gia đình một bệnh nhân phải chi hơn 9 triệu đồng cho một chuyến xe cứu thương đưa bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà, lực lượng Công an đã khẩn trương xác minh, làm rõ. Bước đầu, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã triệu tập 3 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.