Cảnh báo thừa nhà ở cao cấp

Theo báo cáo thị trường BĐS quý 2 của Savills, căn hộ trung cấp và bình dân vẫn dẫn đầu thị trường BĐS Hà Nội. Tuy nhiên đơn vị này đã đưa ra cảnh báo khả năng thừa cung phân khúc hạng sang.
Theo bà Đỗ Thu Hằng, Trưởng bộ phận nghiên cứu Savills Việt Nam cho biết: Thị trường BĐS Hà Nội quý 2/2016 cho thấy bức tranh chung của thị trường BĐS phát triển ổn định, bền vững.
Cảnh báo thừa nhà ở cao cấp ảnh 1

Ảnh minh họa.

Số căn hộ bán trong Quý 2 cao hơn quý 1 năm 2016, đạt khoảng 6.000 căn, tăng 7% theo quý và 30% theo năm. Số lượng căn tung ra bán nhiều hơn so với quý 1 với khoảng 6.700 căn."Phân khúc căn hộ trung cấp và bình dân đang dẫn đầu thị trường. Trong quý 2/2016, số lượng căn hộ hạng B bán được là 4.400 căn, chiếm 73% tổng số căn bán được. Quan điểm về căn hộ cao cấp đã thay đổi, cơ cấu trên thị trường hiện nay chủ yếu là căn hộ trung cấp, không có nhiều căn hộ cao cấp", bà Hằng nói,Cũng theo bà Hằng, những khu vực có giao thông thuận tiện cho người dân thì căn hộ bán chạy hơn như quận Cầu Giấy, Từ Liêm. Từ nay đến cuối năm 2016, số lượng căn hộ để bán có nguồn cung tăng, khoảng 22.000 căn hộ. Nguồn cung phân khúc hạng B vẫn dẫn dắt thị trường."Phân khúc hạng sang đang phát triển lành mạnh. Từ nay đến cuối năm 2016 sẽ có thêm 1.200 căn biệt thự, nhà liền kề gia nhập thị trường, khiến nguồn cung dư thừa", bà Hằng nhận định.
Hoàng Dương

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.