Cảnh báo sạt lở đất trên Quốc lộ 2, đoạn qua tỉnh Tuyên Quang

Sau thời gian mưa kéo dài vừa qua, taluy dương tuyến Quốc lộ 2, thuộc địa phận xã Yên Phú, huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) hiện xuất vết nứt lớn kéo dài tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất.
Chú thích ảnh
Vết nứt có nguy cơ sạt lở. Ảnh TTXVN phát

Cụ thể, tại Km 169+300, trên tuyến Quốc lộ 2, hướng Tuyên Quang - Hà Giang, địa phận xã Yên Phú, vết nứt lớn xuất hiện, chiều rộng từ 0,8 - 1m, sâu 0,8 - 1,6m kéo dài từ trên đồi cao xuống taluy dương, với khoảng 20.000 m3 đất, đá có nguy cơ sạt lở bất cứ lúc.
 
Nhận được tin báo, cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang đã cử cán bộ kiểm tra, cắm biển cảnh báo, đồng thời, phối hợp với đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng phương án xử lý để đảm bảo an toàn cho người và phương tiên lưu thông qua đây.
 
Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Tuyên Quang, rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ và hội tụ gió trên cao khu vực vùng núi Bắc Bộ có xu hướng hoạt động mạnh dần lên. Do vậy, từ đêm 10/6 đến ngày 12/6, các khu vực trong tỉnh có mưa vừa, đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông, tổng lượng mưa phổ biến 50 - 100mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt. Thời gian xảy ra mưa lớn tập trung vào chiều tối, đêm và sáng. Trong cơn dông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
 
Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi (nơi có địa hình dốc, địa chất kém ổn định) và ngập úng ở khu vực trũng thấp ven sông, suối. Để đảm bảo an toàn, người và phương tiện khi qua khu vực trên cần chú ý quan sát kỹ, tránh những tình huống xấu có thể xảy ra.

Vũ Quang (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.