Cảnh báo nguy hiểm khi chơi pháo tự chế thời điểm giáp Tết

Thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị vừa tiếp nhận 3 trường hợp trẻ em bị tai nạn do nghịch pháo, tự chế pháo nổ gây thương tích nghiêm trọng.

Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Ngà, Phó trưởng Khoa Bỏng - Chỉnh trực, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, chỉ trong hai tuần qua, đơn vị đã tiếp nhận liên tiếp 3 bệnh nhi nhập viện do bị tai nạn liên quan đến pháo nổ. Đó là trường hợp của bé trai Đ.S.R (12 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) nhập viện với bàn tay trái nham nhở vết thương, hở cả xương. Bệnh nhi cho biết, do thích khám phá nên em đã lấy bột diêm (lấy từ đầu que diêm) cho vào vòi của ruột xe, sau đó đập và gây nổ. Vụ nổ khiến bàn tay trái của em bị vết thương chảy máu nhiều, dập nát mô cái, các ngón tay 1,2,3 có nhiều vết thương nham nhở và gãy hở xương bàn ngón 2.

Một bé trai khác tên H.K.B (ngụ tỉnh Lâm Đồng) cũng trong độ tuổi tương tự đã tham gia cùng anh trai của bạn chế tạo pháo và đốt pháo. Khi pháo nổ, do không kịp chạy nên B bị bỏng nặng ở vùng mặt, ngực, bụng. Trước đó, em A.T.V. (12 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) cũng được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng bỏng độ 2, diện tích 35% do chơi pháo gây nổ. Các bác sĩ cho biết, bệnh nhi này có nhiều vết thương ở vùng mặt, ngực, cẳng bàn tay 2 bên, đùi và cẳng chân 2 bên.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Ngà, hằng năm, tại Bệnh viện Nhi đồng 2 thường xuyên tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhi liên quan đến pháo nổ, nhất là gần và trong các dịp lễ, Tết. Hiện nay, trên mạng xã hội có rất nhiều video hướng dẫn làm pháo tự chế và việc mua các vật liệu, thuốc nổ để chế tạo pháo khá dễ dàng. Do đó, nhiều trẻ đã làm theo và gây tai nạn đáng tiếc.

Tai nạn do pháo nổ thường để lại hậu quả nghiêm trọng như: tổn thương vùng trực tiếp với pháo, mất da, dập nát phần mềm, mù mắt, thậm chí tử vong. Để phòng tránh tai nạn do pháo, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Ngà khuyến cáo, gia đình và nhà trường thường xuyên nhắc nhở trẻ tuyệt đối không được sử dụng các vật gây nổ, trộn các hóa chất để chế tạo pháo, nhất là các trẻ đang trong độ tuổi thích tìm tòi, khám phá. Đồng thời, giáo dục để trẻ hiểu các mức độ nguy hiểm do pháo gây ra.

Đinh Hằng  (TTXVN)

Dành cho bạn

Khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Ngày 3/10, trước diễn biến mưa dông, mưa lớn tiếp diễn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, nguy cơ ngập cục bộ và ùn tắc giao thông,  Công an Thành phố khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đặc biệt không cố vượt qua những khu vực ngập sâu, không nhìn rõ mặt đường. 

Thành phố Hồ Chí Minh còn mưa nhiều ngày, dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng mạnh lên

Thành phố Hồ Chí Minh còn mưa nhiều ngày, dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng mạnh lên

Trong khi nhiều khu vực TP Hồ Chí Minh vẫn chưa khắc phục hết ảnh hưởng của đợt mưa gây ngập những ngày qua, tình trạng mưa vừa, mưa to đến rất to nhiều khả năng sẽ xảy ra chiều tối 3/10 và có thể kéo dài nhiều ngày. Diễn biến này được dự báo trong bối cảnh các hình thế thời tiết đang đồng thời tác động, trong đó dải hội tụ nhiệt đới có khả năng hình thành và hoạt động mạnh dần từ khoảng ngày 5 - 6/10.

Xác định nguyên nhân cá chết trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Xác định nguyên nhân cá chết trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Ngày 3/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị cho biết, đơn vị phối hợp với các đơn vị có liên quan và địa phương thành lập đoàn kiểm tra lấy mẫu tại khu vực ven bờ biển xã Đông Trạch và Bắc Trạch. Đây là những địa phương ghi nhận hiện tượng cá chết trôi dạt vào bờ.