Cảnh báo nguy cơ đuối nước đối với trẻ em vùng cao Yên Bái

Vào dịp nghỉ hè, thời tiết nắng nóng, oi bức, nhiều trẻ em ở vùng cao Yên Bái, nhất là tại các xã vùng sâu, vùng xa nơi có đông đồng bào dân tộc sinh sống, thường rủ nhau ra những khe suối, sông, hồ để chơi và tắm, tiềm ẩn nguy cơ đuối nước rất cao.

Tại tổ dân phố Bản Loỏng, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ, cứ chiều đến, khoảng 10 em từ 5 - 10 tuổi không áo phao, tắm dưới dòng suối chảy xiết. Tuyến đường từ bản Noong Phai, xã Phúc Sơn đi bản Cỏ, xã Thạch Lương, qua suối Noong Phai (huyện Văn Chấn), vào mỗi buổi chiều khi thủy điện Noong Phai phát điện, nước chảy mạnh. Nhiều người lớn lưu thông qua khu vực này bằng xe máy phải dừng lại, nhưng vẫn có hàng chục trẻ em mải miết nô đùa trên dòng nước.

Hay tại hồ Ông Móm, thôn Hai Luồng, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái, cứ mỗi buổi chiều từ 16 giờ 30 trở đi, hơn 20 em nhỏ ra hồ tắm và đùa ở trên đập, chỉ một vài em nhỏ có người lớn dẫn đi và có phao bơi, còn lại các em trên 10 tuổi thì tự tổ chức đi với nhau. Hầu hết các em đều không có phao bơi, lại hay rủ nhau ra chỗ nước sâu khoảng 10 mét, rồi nhảy từ trên cây xuống. 

Ngoài ra, các bờ sông, con suối lớn, ao, hồ, thác nước với lưu lượng nước lớn, nhiều tràn liên hợp hoặc những khu vực có nước xoáy sâu trên địa bàn tỉnh thường là địa điểm vui chơi, tránh nóng của các em nhỏ vào những dịp nghỉ hè.

Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, hàng năm, tình trạng đuối nước ở trẻ em trên địa bàn tỉnh vẫn diễn ra, nhất là vào những dịp nghỉ hè. Trong 6 tháng đầu năm 2018 toàn tỉnh đã có 7 em tử vong do đuối nước.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên nhân dẫn đến những tai nạn đuối nước thương tâm là vào dịp nghỉ hè, các em ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, do thiếu sân chơi cũng như thiếu giám sát của bố mẹ và thiếu kỹ năng phòng tránh các tai nạn thương tích ở trẻ.

Để giảm thiểu tình trạng đuối nước, cần có sự kết hợp giữa nhà trường và gia đình trong việc quản lý trẻ em và triển khai chương trình dạy bơi, kỹ năng an toàn dưới nước, từng bước đưa môn bơi vào chương trình học tập. Cùng với đó, cần nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, các bậc phụ huynh và trẻ em, tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao kiến thức, kỹ năng về phòng chống tai nạn đuối nước ở trẻ; kiểm tra, rà soát tất cả các bể bơi, hồ, sông suối và cắm biển báo cấm, biển báo nguy hiểm tại các khu vực này; tiếp tục nhân rộng mô hình ngôi nhà an toàn cho trẻ.

Đinh Thùy (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.