Cảnh báo người dân không ném vật thể vào xe đang lưu thông trên cao tốc

Ngày 6/8, Công an xã Xuân Quế, thành phố Đồng Nai cho biết, đơn vị đang điều tra nhóm thanh niên có hành vi ném vật thể vào xe đang lưu thông tốc độ cao trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.
Chú thích ảnh
3 trong số 4 đối tượng bị lực lượng Công an phát hiện hành vi ném vật thể vào xe đang lưu thông trên cao tốc. Ảnh: TTXVN phát

Thời gian gần đây trên các trang mạng xã hội ghi lại hình ảnh một nhóm thanh niên tụ tập trên cầu vượt qua cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết đoạn qua xã Xuân Quế và ném các vật thể lạ vào xe đang lưu thông. Công an xã Xuân Quế xác định một nhóm thanh niên gồm 4 đối tượng có hộ khẩu tại ấp Sông Nhạn, xã Xuân Quế lái xe mô tô đến khu vực cầu vượt dân sinh tại Km97+450 cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, thuộc ấp Thanh Bình, xã Xuân Quế để ngồi hóng mát và ăn trái cây.

Các đối tượng dừng xe mô tô trên cầu vượt rồi đứng vịn tay vào lan can cầu vượt hướng mặt nhìn xuống dòng phương tiện đang lưu thông trên đường cao tốc, theo hướng Phan Thiết – Dầu Giây và ăn trái cây mang theo. Khi thấy các phương tiện xe ô tô di chuyển đến gần cầu vượt thì các đối tượng đã dùng miệng ngậm hạt chôm chôm phun vào xe ô tô đang di chuyển đến, thả vỏ chôm chôm qua khe của cầu vượt lên các xe ô tô đang chạy trên đường cao tốc; đáng chú ý có đối tượng dùng tay cầm hạt chôm chôm ném thẳng vào kính chắn gió trước của 1 xe ô tô loại 4 chỗ, màu trắng, đang di chuyển với tốc độ cao.

Các đối tượng đã khai nhận hành vi vi phạm của mình. Công an xã Xuân Quế xác định vụ việc chưa gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, tuy nhiên hành vi của các đối tượng là hành vi nguy hiểm vì xe lưu thông trên cao tốc với tốc độ rất cao, ảnh hưởng đến tình hình trật tự an toàn giao thông và có dấu hiệu của tội “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại Điều 318 Bộ luật hình sự. Công an xã Xuân Quế, thành phố Đồng Nai tiếp tục điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng cảnh báo, hành động ném một hạt trái cây, một hòn đá nhỏ hay một vật lạ xuống đường cao tốc dễ gây ra tai nạn. Với tốc độ lưu thông 120km/giờ, khi một vật thể dù là hạt trái cây cũng có thể gây nguy hiểm cho người và phương tiện, dẫn đến tai nạn nghiêm trọng, khó lường.

Công an xã Xuân Quế khuyến cáo người dân trên địa bàn giáo dục người thân, nhất là người trẻ cần chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, tuyệt đối không dừng, đỗ trên cầu vượt; không vứt, ném các vật thể vào xe đang lưu thông cũng như xuống đường để đảm bảo an toàn.

Sỹ Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Táo tợn dùng súng đột nhập nhà dân để cướp tài sản

Táo tợn dùng súng đột nhập nhà dân để cướp tài sản

Sáng 11/9, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã bắt giữ Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1999, thường trú xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai; hiện ở phường Thủ Đức), đối tượng dùng súng đột nhập nhà dân trên địa bàn phường An Khánh, khống chế các thành viên trong gia đình nhằm cướp tài sản.
Hà Nội phạt 170 triệu đồng vụ tập kết tro xỉ tại xã Trung Giã

Hà Nội phạt 170 triệu đồng vụ tập kết tro xỉ tại xã Trung Giã

UBND xã Trung Giã (Hà Nội) đã xử phạt Hợp tác xã Hòa Bình 170 triệu đồng do vi phạm quy định về quản lý đất đai liên quan đến việc tập kết tro xỉ tại hai khu vực thuộc thôn Xuân Bảng và thôn Nam Sơn; đồng thời buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.
Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Ngày 7/9, tại nút giao Nguyễn Bặc - Nguyễn Bồ, phường Yên Sở (Hà Nội), Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội tổ chức kiểm soát, xử lý các trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông.
Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Chiều 5/9, UBND xã Tri Tôn, An Giang cho biết, đã ra hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Thạch Giang (sinh năm 1974, trú tại xã Bình Hòa, tỉnh Cà Mau) và ông Nô Thái Hòa (sinh năm 1992, trú tại ấp An Lộc, xã Tri Tôn) cùng là chủ tiệm cà phê Lưng Chừng (khu rừng phòng hộ đồi Tà Pạ, xã Tri Tôn) do có hành vi tự ý chuyển đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.