Cảnh báo lừa đảo bán vé xem Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng

Ngày 3/6, thông tin từ Công an thành phố Đà Nẵng cho hay, lợi dụng Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025 thu hút sự quan tâm của người dân trong nước và quốc tế, gần đây nhiều đối tượng tội phạm công nghệ cao đã sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản như giả mạo tin đăng bán tour vé xem pháo hoa, phòng khách sạn giá rẻ.
Chú thích ảnh
Người dân và du khách thưởng thức các màn trình diễn pháo hoa của hai đội đêm khai mạc Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025. Ảnh minh họa: Trần Lê Lâm/TTXVN

Cụ thể, các đối tượng đăng tải bài viết quảng cáo trên mạng xã hội, chào mời mua tour du lịch, vé xem pháo hoa hoặc đặt phòng khách sạn với giá ưu đãi. Sau đó, đối tượng yêu cầu người mua chuyển khoản đặt cọc từ 30-50% tổng giá trị. Khi nhận được tiền, các đối tượng lấy lý do nạn nhân khai thiếu thông tin để từ chối hoàn trả hoặc cắt đứt liên lạc.

Các đối tượng còn làm giả website hoặc fanpage của công ty du lịch uy tín, giả mạo trang thông tin chính thức của lễ hội. Tội phạm cũng sử dụng hình ảnh biên lai, hóa đơn giả để tạo lòng tin và lừa người mua chuyển khoản thanh toán. Sau khi nhận tiền, các đối tượng lập tức khóa liên lạc và xóa toàn bộ dấu vết.

Trước tình hình trên, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân nên đặt tour, phòng khách sạn, vé máy bay, vé xem pháo hoa quốc tế tại các đơn vị uy tín, được cấp phép kinh doanh rõ ràng, có đầy đủ chứng chỉ và có đánh giá tích cực từ cộng đồng người dùng. Đặc biệt, khách hàng không chuyển tiền đặt cọc cho các cá nhân/tổ chức không rõ ràng hoặc có dấu hiệu nghi vấn, đặc biệt là qua các kênh mạng xã hội như Facebook, Zalo; cần cảnh giác với các chương trình khuyến mãi, ưu đãi quá mức so với thị trường…

Trong trường hợp phát hiện hành vi bất thường hoặc nghi vấn bị lừa đảo, khách hàng cần nhanh chóng thông báo đến cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ.

Võ Văn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.

Thi hành án Quảng Ngãi yêu cầu khẩn trương thi hành Bản án số 109 của Tòa phúc thẩm

Thi hành án Quảng Ngãi yêu cầu khẩn trương thi hành Bản án số 109 của Tòa phúc thẩm

Ngày 1/10, trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, ông Võ Văn Xông, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã gửi Công văn số 1077/THADS-NV yêu cầu UBND xã Đình Cương, khẩn trương thi hành án hành chính theo Bản án số 109/2026/HC-PT ngày 26/3/2026 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng, xét xử về việc: “Khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai”.