Cảnh báo lộ lọt thông tin qua hành vi lừa đảo ‘cấp cứu học sinh, chuyển tiền gấp’

Thời gian đây, chiêu lừa “con cấp cứu ở bệnh viện, chuyển tiền gấp” xuất hiện phổ biến tại nhiều địa phương trong cả nước. Nhiều phụ huynh ở TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng…. đã trở thành nạn nhân. Một lần nữa, sự việc cho thấy việc lộ lọt thông tin cá nhân đang bị các đối tượng xấu khai thác để lừa đảo.

Theo các chuyên gia an ninh mạng, kẻ xấu thường tự xưng là giáo viên thể dục, nhân viên y tế để gọi điện thông báo cho nạn nhân về việc con cháu họ bị té ngã khi hoạt động thể dục, bị tai nạn dẫn tới chấn thương sọ não đang nhập viện nên cần tiền mổ gấp,...

Chú thích ảnh
Bệnh viện Nhi Trung ương ra cảnh báo về tình trạng lừa đao.

Chúng thậm chí cung cấp thông tin chính xác về tên, tuổi học sinh nhằm tạo sự tin tưởng với các bậc phụ huynh để họ yên tâm chuyển khoản. Anh Nguyễn Đức Minh (Đống, Đa, Hà Nội) cho biết: Trong cuộc gọi, đối tượng còn tạo âm thanh như xe cấp cứu, trao đổi với bác sĩ… để lừa đảo.

Nhiều nạn nhân đã bị lừa và chiếm đoạt số tiền lên tới cả trăm triệu đồng. Kẻ lừa đảo sử dụng nỗi sợ hãi và  lo lắng cho con em làm lu mờ sự tỉnh táo của nạn nhân.

Liên quan đến bảo vệ trẻ em trong môi trường học đường khi gần đây có các tin giả mạo gọi lừa đảo cấp cứu học sinh, ông Tô Hồng Nam, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết: Bộ đã chỉ đạo nhanh để cảnh báo, đề nghị các địa phương tuyên truyền, nhắc nhở và phối hợp với các bên liên quan như Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin Truyền thông) cùng chung tay để kịp thời cảnh báo, kiểm tra lại thông tin và có giải pháp ứng xử thực tiễn.

Ông Tô Hồng Nam cũng cảnh báo nếu không có kỹ năng an toàn thông tin (ATTT), việc lộ lọt thông tin sẽ rất nhiều khi các em học sinh đăng các thông tin lên mạng xã hội và các lớp học online… “Vừa rồi có thông lộ lọt dữ liệu 30 triệu học sinh, giáo viên bị rao bán, Bộ GD&ĐT đã kiểm tra và thông tin hoàn toàn không phải thông tin trong cơ sở dữ liệu của ngành GD&ĐT”, ông Tô Hồng Nam trả lời phóng viên báo Tin tức.

Cũng trao đổi về vấn đề này với báo Tin tức, ông Trần Đăng Khoa, Phó Cục trưởng phụ trách Cục An toàn thông tin (ATTT) - Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết: Thông tin bị lộ lọt có từ rất nhiều nguồn như bị bị harker lấy từ dữ liệu một số cơ quan, tổ chức; người dân thoải mái cung cấp dữ liệu số điện thoại, thông tin cá nhân khác khi mua bán tại các cửa hàng, chương trình khuyến mại và nhất là cung cấp thông tin lên trên mạng xã hội.

“Do đó, để không bị lộ lọt thông tin cá nhân thì trước tiên phải nâng cao nhận thức của người dùng, nhất là cung cấp thông tin khá dễ dàng, đưa hình ảnh lên mạng xã hội rất dễ bị thu thập cho hành động xấu, thậm chí lừa đào. Bên cạnh đó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải tăng cường bảo vệ an toàn thông tin, bảo đảm nguồn dữ liệu theo đúng quy định”, ông Trần Đăng Khoa chia sẻ.

XM/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 24/10, các đơn vị đã quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số được tìm thấy lên 832. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại Khu B, sau khi Thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Các chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi, trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, tiếp thêm điều kiện vật chất và động lực tinh thần để các em vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục học tập, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thông tin về các vị trí rào chắn và phương án tổ chức giao thông; cân nhắc lựa chọn tuyến đường thay thế, điều chỉnh thời gian xuất phát và dự trù thêm thời gian di chuyển, nhất là vào giờ cao điểm.