Cảnh báo EU đang quá phụ thuộc vào sức mạnh quân sự của Mỹ

Một lãnh đạo cấp cao tại Nghị viện châu Âu nhận định sự phụ thuộc quá mức vào Mỹ khiến Liên minh châu Âu (EU) khó khẳng định vai trò chiến lược độc lập trong quan hệ quốc tế.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Đức trong một cuộc tập trận. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo tờ Politico ngày 25/9, ông Manfred Weber, Chủ tịch Nhóm Đảng Nhân dân châu Âu (EPP) - lực lượng chính trị lớn nhất tại Nghị viện châu Âu, đã có phát biểu trên truyền hình công cộng Đức, trong đó chỉ trích cách Tổng thống Mỹ Donald Trump sử dụng sức mạnh quân sự để gây sức ép trong quan hệ với EU. Ông cho rằng Washington đã tận dụng ưu thế này trong các cuộc đàm phán thương mại mùa hè vừa qua, khiến vị thế của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen bị suy yếu.

Ông Weber nhấn mạnh, vấn đề cốt lõi là châu Âu chưa đủ năng lực phòng vệ để tự đứng vững trong một thế giới đầy biến động. “Chúng ta đang ở trong một hoàn cảnh mà EU chưa chuẩn bị đầy đủ cho những thách thức an ninh mới. Thực tế cho thấy khối chưa đủ khả năng tự bảo vệ, ngay cả trước những nguy cơ từ công nghệ như thiết bị bay không người lái”, ông nói.

Theo ông, sự phụ thuộc vào sự bảo đảm an ninh từ Mỹ đã khiến nhiều quốc gia thành viên EU tỏ ra thận trọng và chưa thể hiện hết vai trò trong các cuộc đàm phán quốc tế. Điều này khiến EU rơi vào thế bị động, nhất là khi vừa phải tìm cách bảo vệ lợi ích kinh tế, vừa phải duy trì quan hệ đồng minh với Washington.

Về lĩnh vực thương mại, ông Weber dẫn chứng rằng EU đã không giữ vững lập trường trong vấn đề áp thuế kỹ thuật số đối với các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ. Ban đầu, đây được coi là một biện pháp nhằm đảm bảo công bằng giữa các doanh nghiệp trong khối và các công ty toàn cầu, nhưng cuối cùng khối đã phải lùi bước. “Tôi muốn thấy một châu Âu tự tin hơn, sẵn sàng bảo vệ lợi ích kinh tế của mình. Nhưng rõ ràng điều đó khó thực hiện khi chúng ta vẫn lệ thuộc quá nhiều vào sự bảo trợ quân sự của Mỹ”, ông nhận định.

Từ thực trạng này, ông Weber kêu gọi lãnh đạo 27 quốc gia thành viên EU cần đoàn kết và có tầm nhìn chiến lược dài hạn. Ông so sánh với giai đoạn lịch sử khi cựu Thủ tướng Đức Helmut Kohl và cựu Tổng thống Pháp Francois Mitterrand đặt nền móng cho sự ra đời của đồng euro, cho rằng nếu có những nhà lãnh đạo với tầm nhìn như vậy hiện nay, họ có thể tiên phong thúc đẩy việc xây dựng một lực lượng quốc phòng chung của châu Âu.

Theo ông, trách nhiệm lớn hiện nay thuộc về Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ lo ngại rằng nhiều nhà lãnh đạo châu Âu đang phải tập trung quá nhiều vào chính trị trong nước và chịu sức ép lớn từ cử tri, khiến họ khó đưa ra những bước đi mang tính đột phá. “Đáng tiếc là hiện nay, châu Âu chưa có một thế hệ chính trị gia sẵn sàng thực hiện những quyết định lớn mà khối đang cần”, ông Weber nhận xét.

Hoàng Anh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan đã hoàn thành 200 km hàng rào dọc biên giới phía Đông với Nga, một dự án được triển khai trong bối cảnh Helsinki tăng cường kiểm soát biên giới và điều chỉnh chính sách an ninh sau những thay đổi lớn tại châu Âu.